Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng phá vỡ bầu không khí giữa họ: “Hùng chủ, chúng ta đi thôi.”
Người đến là một quân thư cao lớn cường tráng, quân hàm trên vai cho thấy chức vị của anh ta không thấp. Tống Giản Thư nhìn anh ta, trên mặt lại lộ ra nụ cười khổ có chút sầu muộn: “Ôn Cách, Lăng thật sự sẽ tha thứ cho tôi sao? Tôi sợ…”
“Nó dám sao?”
Nghĩ đến chuyện này, Ôn Cách lại tức giận.
Hắn vốn đã không ưa Lăng, chẳng qua chỉ cứu mạng Tống Giản Thư lúc nhỏ mà đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng ngài ấy, nhưng rõ ràng hắn mới là trùng cái bầu bạn cùng Tống Giản Thư lớn lên!
Quả nhiên là loại trùng cái không có giáo dục. Trùng đực vốn tôn quý vô cùng, một trùng đực như Tống Giản Thư lại càng hiếm thấy trên đời, đối xử với tất cả trùng cái đều tôn trọng, dịu dàng.
Hắn cùng ba trùng cái khác phải tốn bao công sức mới chiếm được một góc trong lòng Tống Giản Thư, ai mà không cẩn thận xem ngài ấy như trân bảo?
Kết quả là trùng cái tên Lăng đó lại dám tỏ thái độ với Tống Giản Thư, thậm chí còn trực tiếp bỏ trốn?
Ôn Cách thật sự muốn khuyên Tống Giản Thư bỏ đi, nhưng ngài ấy dịu dàng như vậy, làm sao có thể yên tâm để Lăng cứ thế ra đi không một lời từ biệt?
Nếu là trùng đực khác, Lăng sớm đã bị bẻ gãy cánh, quất cho mấy trăm roi mới có thể miễn cưỡng nguôi được cơn giận của trùng đực rồi.
… Đúng là được nuông chiều sinh hư.
Dường như nhận ra sự oán hận của Ôn Cách, Tống Giản Thư thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Ôn Cách, Lăng rất quan trọng trong lòng tôi.”
“… Được, em đi tìm nó với ngài.”
Nhưng trước khi lên tinh hạm, tim của Tống Giản Thư lại đập nhanh một nhịp.
Hắn ôm ngực, sắc mặt trầm xuống.
Dường như có thứ gì đó vốn trong tầm tay đang dần tuột khỏi sự kiểm soát của hắn… cảm giác này khiến hắn rất khó chịu.
Dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm Lăng về trước đã.
“Ôn Cách, có thể nhanh hơn không?”
Ôn Cách quay lưng về phía Tống Giản Thư, tâm trạng càng thêm sa sút. Nhưng như vậy là không đúng, Tống Giản Thư đã cố gắng đối xử bình đẳng với bọn họ hết mức có thể, tất cả đều là lỗi của Lăng. Hắn tự an ủi mình như vậy trong lòng, rồi vẫn đáp lời: “Vâng, hùng chủ.”
Tinh hạm đột ngột tăng tốc, biến mất giữa vũ trụ mênh mông.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Sáng sớm vừa ngủ dậy đã nhận được ba quả địa lôi*, tác giả ngốc này lập tức rưng rưng nước mắt đi tìm bạn thân chia sẻ niềm vui.
Bạn thân: “Thế cậu đã biết mình nên làm gì chưa?”
Tôi: “Ra… ra chương mỗi ngày?”
Bạn thân [Gằn giọng]: “GỠ GAME CỦA CẬU NGAY!”
Tôi: “_(:з」∠)_ hu hu hu.”
… Đây là đường phân cách sau khi bị dạy dỗ và đau đớn gỡ game…
Cảm ơn bé đáng yêu Tà Ly đã tặng một địa lôi!
Cảm ơn bé đáng yêu Tiêu Cửu Hi đã tặng một địa lôi!
Cảm ơn bé đáng yêu Nhất Bộ Chi Dao đã tặng một địa lôi!
Cảm ơn bé đáng yêu Nhất Bộ Chi Dao đã tưới bảy chai dung dịch dinh dưỡng!
Cảm ơn bé đáng yêu Tiêu Cửu Hi đã tưới hai chai dung dịch dinh dưỡng!
Chụt chụt chụt!
…
Chú thích:
Địa lôi: Quà tăng bên app Tấn Giang, giống kiểu mua quà trên live xong tặng người ta vậy đó.