Sau buổi gặp gỡ dưới cơn mưa hôm ấy, cuộc sống của Lâm Duy An nhanh chóng trở lại bình thường.
Vẫn là những ngày lên lớp từ sáng sớm.
Vẫn là những bài tập chất đầy trên bàn học.
Vẫn là công việc làm thêm ở quán cà phê gần trường vào mỗi buổi tối.
Thế nhưng không hiểu sao, hình ảnh người đàn ông cầm chiếc ô đen hôm đó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu cậu.
Duy An lắc đầu.
Chắc chỉ vì người kia quá nổi bật.
Một người như vậy vốn thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với cậu.
Nghĩ thế nên cậu cũng không để tâm thêm nữa.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, Duy An vội vàng chạy đến quán cà phê nơi mình làm thêm.
Quán không quá lớn nhưng khá đông khách.
Cậu thay đồng phục rồi nhanh chóng bắt đầu công việc.
Đúng lúc ấy.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Duy An theo phản xạ ngẩng đầu.
Sau đó lập tức đứng sững.
Người đàn ông hôm trước.
Là anh ấy.
Vẫn bộ vest chỉnh tề ấy.
Vẫn gương mặt điềm tĩnh ấy.
Người đàn ông bước vào quán như thể không hề nhận ra sự kinh ngạc của cậu.
Anh chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Duy An mất vài giây mới hoàn hồn.
Không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Người quản lý huých nhẹ vai cậu.
“Đứng ngẩn người gì đó?”
“Ra nhận khách đi.”
Duy An vội vàng gật đầu.
Cậu cầm quyển menu bước tới.
“C… chào anh.”
Người đàn ông ngẩng đầu.
Ngay khi nhìn thấy cậu, đôi mắt anh hiện lên chút ý cười.
“Trùng hợp thật.”
Duy An cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Vâng.”
Người đàn ông nhìn bảng tên trên ngực áo cậu.
“Lâm Duy An.”
“Anh nhớ không nhầm.”
Duy An hơi bất ngờ.
Mới gặp một lần mà anh vẫn nhớ tên cậu sao?
Người đàn ông dường như không nhận ra sự ngạc nhiên ấy.
Anh nhẹ nhàng đóng menu lại.
“Cho anh một ly Americano.”
“Ít đá.”
“Vâng.”
Duy An ghi lại rồi nhanh chóng quay vào trong.
Nhưng từ lúc đó đến hết ca làm, cậu luôn có cảm giác như ai đó đang âm thầm quan sát mình.
Mỗi lần quay đầu.
Người đàn ông kia đều đang đọc tài liệu hoặc làm việc trên máy tính.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Duy An vẫn cảm thấy ánh mắt anh thỉnh thoảng dừng lại trên người mình.
Ba tiếng sau.
Quán bắt đầu vắng khách.
Người đàn ông vẫn chưa rời đi.
Duy An đang lau bàn thì nghe thấy tiếng gọi.
“Duy An.”
Cậu quay lại.
“Làm xong chưa?”
“Em sắp tan ca rồi.”
Người đàn ông gật đầu.
“Vậy anh đợi.”
“Đợi em?”
Duy An ngẩn người.
“Ừ.”
“Tối rồi.”
“Anh đưa em về.”
Duy An lập tức lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Nhà em cũng không xa.”
Người đàn ông chống cằm nhìn cậu.
Khóe môi hơi cong lên.
“Em luôn từ chối người khác như vậy sao?”
Duy An nhất thời không biết trả lời thế nào.
Anh bật cười.
“Anh đùa thôi.”
“Đừng căng thẳng.”
Nụ cười ấy khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Đúng lúc đó.
Một vị khách nam trẻ tuổi bước vào quán.
Ngay khi nhìn thấy Duy An, người kia lập tức tiến tới.
“Duy An.”
“Hôm nay em tan ca lúc mấy giờ?”
Duy An nhận ra đó là đàn anh cùng khoa.
“Khoảng mười giờ ạ.”
Người kia cười.
“Anh đợi em nhé.”
“Chúng ta đi ăn khuya.”
Duy An còn chưa kịp trả lời thì bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống.
Cậu vô thức nhìn sang.
Người đàn ông bên cửa sổ vẫn ngồi yên.
Gương mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia đã lạnh hơn vài phần.
Anh nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt Duy An.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Áp lực vô hình khiến người đối diện cũng khựng lại.
Không hiểu vì sao.
Anh ta cảm thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ có chút đáng sợ.
Duy An hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Cậu lịch sự từ chối lời mời.
“Em xin lỗi.”
“Hôm nay em hơi mệt.”
Người đàn anh tiếc nuối rời đi.
Sau khi người kia khuất bóng.
Không khí trong quán dường như dễ thở hơn hẳn.
Người đàn ông khẽ nhấp một ngụm cà phê.
Khóe môi cong lên.
“Duy An.”
“Vâng?”
“Anh ta thích em.”
Duy An suýt làm rơi chiếc khăn lau bàn.
“Hả?”
Người đàn ông nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười.
“Xem ra em không biết thật.”
Duy An đỏ mặt.
“Không có đâu.”
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Người đàn ông không tranh luận.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Một lúc sau mới nói:
“Em rất dễ bị lừa.”
Duy An bĩu môi.
“Làm gì có.”
“Vậy sao?”
Ánh mắt anh dịu xuống.
“May mà em gặp người tốt.”
Duy An không hiểu vì sao.
Nhưng câu nói ấy khiến cậu có cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể người trước mặt đang nói một điều gì đó sâu xa hơn.
Mười giờ tối.
Duy An kết thúc ca làm.
Vừa bước ra khỏi quán, cậu đã nhìn thấy chiếc xe sang màu đen đỗ bên đường.
Người đàn ông đứng cạnh xe.
Ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng dáng anh càng thêm nổi bật.
Anh nhìn cậu.
“Duy An.”
“Để anh đưa em về.”
Lần này.
Không biết vì sao.
Duy An không từ chối nữa.
Cậu chỉ khẽ gật đầu.
Hoàn toàn không biết rằng.
Ngay từ giây phút ấy.
Cuộc sống bình yên của mình đang từng bước thay đổi.
Và người đàn ông trước mặt.
Không hề đơn giản như những gì cậu nhìn thấy.Sau buổi gặp gỡ dưới cơn mưa hôm ấy, cuộc sống của Lâm Duy An nhanh chóng trở lại bình thường.
Vẫn là những ngày lên lớp từ sáng sớm.
Vẫn là những bài tập chất đầy trên bàn học.
Vẫn là công việc làm thêm ở quán cà phê gần trường vào mỗi buổi tối.
Thế nhưng không hiểu sao, hình ảnh người đàn ông cầm chiếc ô đen hôm đó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu cậu.
Duy An lắc đầu.
Chắc chỉ vì người kia quá nổi bật.
Một người như vậy vốn thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với cậu.
Nghĩ thế nên cậu cũng không để tâm thêm nữa.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, Duy An vội vàng chạy đến quán cà phê nơi mình làm thêm.
Quán không quá lớn nhưng khá đông khách.
Cậu thay đồng phục rồi nhanh chóng bắt đầu công việc.
Đúng lúc ấy.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Duy An theo phản xạ ngẩng đầu.
Sau đó lập tức đứng sững.
Người đàn ông hôm trước.
Là anh ấy.
Vẫn bộ vest chỉnh tề ấy.
Vẫn gương mặt điềm tĩnh ấy.
Người đàn ông bước vào quán như thể không hề nhận ra sự kinh ngạc của cậu.
Anh chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Duy An mất vài giây mới hoàn hồn.
Không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Người quản lý huých nhẹ vai cậu.
“Đứng ngẩn người gì đó?”
“Ra nhận khách đi.”
Duy An vội vàng gật đầu.
Cậu cầm quyển menu bước tới.
“C… chào anh.”
Người đàn ông ngẩng đầu.
Ngay khi nhìn thấy cậu, đôi mắt anh hiện lên chút ý cười.
“Trùng hợp thật.”
Duy An cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Vâng.”
Người đàn ông nhìn bảng tên trên ngực áo cậu.
“Lâm Duy An.”
“Anh nhớ không nhầm.”
Duy An hơi bất ngờ.
Mới gặp một lần mà anh vẫn nhớ tên cậu sao?
Người đàn ông dường như không nhận ra sự ngạc nhiên ấy.
Anh nhẹ nhàng đóng menu lại.
“Cho anh một ly Americano.”
“Ít đá.”
“Vâng.”
Duy An ghi lại rồi nhanh chóng quay vào trong.
Nhưng từ lúc đó đến hết ca làm, cậu luôn có cảm giác như ai đó đang âm thầm quan sát mình.
Mỗi lần quay đầu.
Người đàn ông kia đều đang đọc tài liệu hoặc làm việc trên máy tính.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Duy An vẫn cảm thấy ánh mắt anh thỉnh thoảng dừng lại trên người mình.
Ba tiếng sau.
Quán bắt đầu vắng khách.
Người đàn ông vẫn chưa rời đi.
Duy An đang lau bàn thì nghe thấy tiếng gọi.
“Duy An.”
Cậu quay lại.
“Làm xong chưa?”
“Em sắp tan ca rồi.”
Người đàn ông gật đầu.
“Vậy anh đợi.”
“Đợi em?”
Duy An ngẩn người.
“Ừ.”
“Tối rồi.”
“Anh đưa em về.”
Duy An lập tức lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Nhà em cũng không xa.”
Người đàn ông chống cằm nhìn cậu.
Khóe môi hơi cong lên.
“Em luôn từ chối người khác như vậy sao?”
Duy An nhất thời không biết trả lời thế nào.
Anh bật cười.
“Anh đùa thôi.”
“Đừng căng thẳng.”
Nụ cười ấy khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Đúng lúc đó.
Một vị khách nam trẻ tuổi bước vào quán.
Ngay khi nhìn thấy Duy An, người kia lập tức tiến tới.
“Duy An.”
“Hôm nay em tan ca lúc mấy giờ?”
Duy An nhận ra đó là đàn anh cùng khoa.
“Khoảng mười giờ ạ.”
Người kia cười.
“Anh đợi em nhé.”
“Chúng ta đi ăn khuya.”
Duy An còn chưa kịp trả lời thì bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống.
Cậu vô thức nhìn sang.
Người đàn ông bên cửa sổ vẫn ngồi yên.
Gương mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia đã lạnh hơn vài phần.
Anh nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt Duy An.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Áp lực vô hình khiến người đối diện cũng khựng lại.
Không hiểu vì sao.
Anh ta cảm thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ có chút đáng sợ.
Duy An hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Cậu lịch sự từ chối lời mời.
“Em xin lỗi.”
“Hôm nay em hơi mệt.”
Người đàn anh tiếc nuối rời đi.
Sau khi người kia khuất bóng.
Không khí trong quán dường như dễ thở hơn hẳn.
Người đàn ông khẽ nhấp một ngụm cà phê.
Khóe môi cong lên.
“Duy An.”
“Vâng?”
“Anh ta thích em.”
Duy An suýt làm rơi chiếc khăn lau bàn.
“Hả?”
Người đàn ông nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười.
“Xem ra em không biết thật.”
Duy An đỏ mặt.
“Không có đâu.”
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Người đàn ông không tranh luận.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Một lúc sau mới nói:
“Em rất dễ bị lừa.”
Duy An bĩu môi.
“Làm gì có.”
“Vậy sao?”
Ánh mắt anh dịu xuống.
“May mà em gặp người tốt.”
Duy An không hiểu vì sao.
Nhưng câu nói ấy khiến cậu có cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể người trước mặt đang nói một điều gì đó sâu xa hơn.
Mười giờ tối.
Duy An kết thúc ca làm.
Vừa bước ra khỏi quán, cậu đã nhìn thấy chiếc xe sang màu đen đỗ bên đường.
Người đàn ông đứng cạnh xe.
Ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng dáng anh càng thêm nổi bật.
Anh nhìn cậu.
“Duy An.”
“Để anh đưa em về.”
Lần này.
Không biết vì sao.
Duy An không từ chối nữa.
Cậu chỉ khẽ gật đầu.
Hoàn toàn không biết rằng.
Ngay từ giây phút ấy.
Cuộc sống bình yên của mình đang từng bước thay đổi.
Và người đàn ông trước mặt.
Không hề đơn giản như những gì cậu nhìn thấy.