Đến nội dung chính

Chương 1: Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa

admin 782 Chữ Cài Đặt

Cơn mưa đầu hạ đổ xuống bất ngờ khiến con đường trước cổng trường đại học nhanh chóng trở nên hỗn loạn.Sinh viên vội vàng chạy tìm chỗ trú. Tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng mưa tạo thành một âm thanh ồn ào kéo dài khắp con phố.

Lâm Duy An đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, khẽ thở dài.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin.

Trời mưa lớn như thế này, xe buýt chắc chắn sẽ đến trễ.

Mà trong túi cậu cũng chẳng còn bao nhiêu tiền để gọi xe công nghệ.

“Đúng là xui thật.”

Duy An lẩm bẩm.

Cậu kéo chiếc ba lô cũ sát vào người rồi nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

Gia đình cậu không khá giả.

Từ khi lên đại học, Duy An luôn cố gắng tiết kiệm từng khoản chi tiêu nhỏ nhất.

Bạn bè cùng lớp thường xuyên đi ăn ở nhà hàng hoặc mua những món đồ đắt tiền.
Còn cậu chỉ quan tâm làm sao đủ tiền học và tiền sinh hoạt mỗi tháng.

Một tiếng sấm bất ngờ vang lên.

Duy An giật mình.

Ngay lúc ấy, một chiếc ô đen xuất hiện phía trên đầu cậu.

“Em không mang ô sao?”

Giọng nam trầm thấp vang lên.

Duy An ngẩng đầu.

Trước mặt cậu là một người đàn ông rất cao.

Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cân đối.

Đôi mắt sâu và lạnh nhưng lại mang theo cảm giác ôn hòa kỳ lạ.

Người đàn ông ấy rất đẹp trai.

Là kiểu đẹp trưởng thành khiến người khác khó có thể rời mắt.

Duy An hơi ngây người vài giây.

Sau đó mới lúng túng lùi lại.

“À… cảm ơn anh.”

Người đàn ông khẽ cười.

“Anh thấy em đứng đây khá lâu.”

“Chờ xe buýt?”

Duy An gật đầu.

“Vâng.”

Người kia nhìn màn hình điện tử ở trạm xe phía đối diện.

“Mưa lớn thế này chắc còn phải chờ.”
Duy An cũng biết điều đó.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Người đàn ông im lặng một lát rồi nói:

“Anh tiện đường.”

“Để anh đưa em về.”

Duy An lập tức lắc đầu.

“Không cần đâu ạ.”

“Phiền anh lắm.”

Người kia không tỏ vẻ khó chịu.

Ngược lại còn bật cười.

“Anh trông giống người xấu lắm sao?”

Duy An ngẩn ra.

“Không phải.”

“Chỉ là…”

Cậu không biết phải giải thích thế nào.

Từ nhỏ mẹ đã dặn không được tùy tiện lên xe người lạ.

Người đàn ông gật đầu.

“Anh hiểu.”

“Nếu vậy thì anh đứng đây cùng em.”

Duy An bất ngờ.

“Anh không bận sao?”

“Không.”

Người kia trả lời rất tự nhiên.

Mưa vẫn rơi.

Hai người đứng dưới mái hiên.

Không khí có chút kỳ lạ.

Duy An cúi đầu nghịch dây đeo ba lô.

Người đàn ông lại nhìn cậu.

Ánh mắt anh bình tĩnh nhưng mang theo sự dịu dàng khó nhận ra.

“Em tên gì?”
“Duy An.”

“Em học ở trường này?”

“Vâng.”

“Ngành gì?”

“Kế toán.”

Cuộc trò chuyện diễn ra đơn giản.

Nhưng không hề khiến Duy An khó chịu.

Ngược lại còn tạo cảm giác rất thoải mái.

Người đàn ông lịch sự, từ tốn và biết giữ khoảng cách.

Một lúc sau.

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng xuất hiện từ xa.

Duy An mừng rỡ.

“Xe của em tới rồi.”

Người đàn ông gật đầu.

“Ừ.”

Duy An chuẩn bị chạy đi thì chợt khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn người kia.

“Cảm ơn anh.”

Người đàn ông mỉm cười.

“Nếu có duyên sẽ gặp lại.”

Duy An không hiểu vì sao.

Nhưng câu nói ấy khiến trái tim cậu khẽ rung lên.

Cậu nhanh chóng bước lên xe.

Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh.

Qua lớp kính phủ đầy nước mưa, Duy An vẫn nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đứng bên đường.

Chiếc ô đen che khuất một phần gương mặt.

Nhưng ánh mắt ấy vẫn hướng về phía cậu.

Mãi đến khi chiếc xe biến mất khỏi con phố.

Người đàn ông mới thu lại nụ cười.

Một chiếc xe sang màu đen chậm rãi dừng trước mặt anh.

Tài xế bước xuống mở cửa.

“Chủ tịch.”

Người đàn ông không trả lời ngay.

Anh nhìn theo hướng chiếc xe buýt vừa rời đi.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Duy An…”

Anh nhẹ giọng gọi cái tên ấy.

Như thể đã nhớ rất lâu.

Tài xế ngạc nhiên.

Đã nhiều năm làm việc bên cạnh vị chủ tịch trẻ tuổi này.

Ông chưa từng thấy anh quan tâm đến ai như vậy.

Người đàn ông bước lên xe.

Ánh mắt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Đi thôi.”

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người dưới cơn mưa.

Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ ấy sẽ trở thành khởi đầu của một câu chuyện kéo dài nhiều năm sau.

Cũng không ai biết.

Người đàn ông vừa đứng dưới mưa kia chính là người đứng đầu tập đoàn Tần Thị.

Một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước.

Và càng không ai biết.

Cuộc gặp gỡ ấy chưa bao giờ là ngẫu nhiên.