“Hephaestus, hôm nay cậu rảnh thế?” Cedric Austen ngậm một cây kẹo mút trong miệng, giữa lúc bận trăm công nghìn việc vẫn liếc Hephaestus một cái.
Hephaestus cởi áo khoác, ghét bỏ nói: “Sao cậu vẫn còn ở nhà mình?”
Cedric vứt tay cầm chơi game xuống, “răng rắc” hai tiếng cắn nát cây kẹo mút, rồi cầm cái que chỉ vào hắn: “Cho mình trốn thêm một lát đi, thư phụ của mình ngày nào cũng giục mình đi hẹn hò với hùng trùng được ghép đôi, thật sự hết sức rồi.”
Cậu ta là bạn thân nhiều năm của Hephaestus. Một quân thư hai mươi sáu tuổi, cả ngày bị giục cưới, mấy hôm nay vẫn luôn ở nhà Hephaestus lánh nạn.
“Không phải mình nói chứ, loài trùng có thể sống ba bốn trăm tuổi, mới hai mươi sáu thôi mà đã giục đến trời long đất lở rồi.” Cedric lẩm bẩm, nói được nửa chừng thì chuyển chủ đề: “Không nói chuyện của mình nữa, cậu và Austerld sao rồi?”
Hephaestus lê dép lê vào bếp rót nước: “Mình… vẫn vậy thôi.”
“Thật đó, hay là cậu đổi đối tượng trong lòng đi, cứ bám riết lấy cậu ta mình nhìn mà cũng đau lòng thay.” Cedric thở dài nói.
Hephaestus lườm cậu ta một cái: “Đừng có dùng cái giọng kinh tởm đó nói chuyện với mình.”
“Đây mà là kinh tởm à? Cậu tự mình xem những lời chửi bới và phốt lộn xộn trên Tinh Võng đi.” Cedric vừa nói đến đây là lại tức: “Còn cả những lời đồn thổi trong giới quý tộc nữa. Bọn họ thì sạch sẽ được đến đâu chứ!”
Quân thư tóc đỏ dựa vào bàn bếp, lắc lắc ly nước trong tay, nghe vậy thì nhướng mày nói: “Mình chưa bao giờ bị hao mòn nội tâm vì những thứ đó.”
“Cơ mà…” Hắn ngừng lại một chút: “Bây giờ cũng tạm ổn, quen rồi.”
Đối với Hephaestus, những lời nói của đám trùng đó căn bản không gây ra được bao nhiêu ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của hắn.
Rắc rối duy nhất có lẽ đến từ Hiệp hội Bảo vệ Hùng trùng.
“Tít!”
Quang não của hắn vang lên đúng lúc. Hephaestus kết nối cuộc gọi: “Chào buổi tối, ngài Felix.”
“Chào buổi tối, Trung tướng Hephaestus.” Felix gật đầu chào hắn.
Hephaestus liếc nhìn thời gian, tò mò nói: “Giờ này, không phải tôi lại phạm phải điều luật nào nên sắp bị phê bình đấy chứ?”
Felix xua tay, ra vẻ bí hiểm: “Đây là có một mối nhân duyên tốt đấy!”
Ly nước và mặt bàn bếp va vào nhau, phát ra một tiếng kêu giòn tan. Hephaestus nhướng mày: “Lạ thật, một kẻ quanh năm bị hiệp hội phê bình cảnh cáo như tôi mà cũng có được một mối nhân duyên tốt à?”
Chưa kể, tất cả loài trùng đều biết Hephaestus hắn trong mắt chỉ có hùng trùng Austerld, vì Austerld mà mất hết mặt mũi ở Đế quốc.
Mặt mũi…
Hephaestus cười khẩy một tiếng, hứng thú chờ đợi Felix cho hắn một câu trả lời.
“Mấy hôm trước không phải ngài đã cứu một vị hùng trùng từ hành tinh Ban Lặc về sao?” Felix nói.
Tạ Trường Lưu. Trong đầu Hephaestus lóe lên gương mặt thanh tú đó, đôi mắt đen láy tĩnh lặng đã để lại cho hắn một ấn tượng quá đỗi sâu sắc.
Bọn họ mới gặp nhau một lần vào buổi chiều.
“Ngài ấy không có nơi ở cố định, xếp hạng tài sản cũng chưa đạt đến cấp A7 để có thể sống một mình.” Vị trưởng phòng đến từ Phòng Thông tin của Hiệp hội Bảo vệ Hùng trùng nói: “Vì vậy Đế quốc sẽ áp dụng…”
“Biện pháp ghép đôi cưỡng chế…” Hephaestus nói nốt.
Chẳng trách buổi chiều Tạ Trường Lưu lại xuất hiện ở Học viện Quân sự Hoàng gia, y đến để đăng ký nhập học, thông qua cách là học viên trong trường để trốn tránh việc ghép đôi cưỡng chế.
Cấp bậc tài sản A7 đối với hùng trùng mà nói quả thật có chút khó khăn.
Dựa vào tính cách của Tạ Trường Lưu… Hephaestus ngẫm nghĩ một chút, thật sự không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của y khi làm việc.
“Vậy thì sao?” Hephaestus hỏi.
“Ngày mai sẽ áp dụng biện pháp ghép đôi cưỡng chế với vị kia, không biết Trung tướng có ý kiến gì không?” Cuối cùng Felix cũng nói ra mục đích của mình.
Trong quân đội mơ hồ có tin đồn.
Tiếng tăm của Hephaestus không tốt, nhưng quân công lại là thật, khoảng thời gian này vẫn luôn có dấu hiệu được thăng chức.
Hắn mới hai mươi sáu tuổi đã sắp tiến lên một vị trí cao hơn, Felix đương nhiên phải nắm bắt cho thật tốt.
“Tôi có thể có ý kiến gì chứ?” Hephaestus bất cần nói: “Không phải anh nên đi hỏi đám Joran trước sao?”
“Chuyện này…” Felix cười gượng: “Tôi và Trung tướng có mối giao tình sâu sắc hơn mà.”
Nói trắng ra là không với tới được.