Đến nội dung chính

Chương 21: Mỹ nhân tuyệt sắc

admin 1.161 Chữ Cài Đặt

Quý Tắc Thanh còn định tranh luận thêm, nhưng bị phủ lên đầu một chiếc váy dài màu hồng cánh sen, Tạ Khinh Phùng cuối cùng đã tìm được cái phù hợp: “Mặc cái này.”

Hai mắt Khúc Tân Mi tỏa sáng, vỗ tay nói: “Cái này đẹp, cái này đẹp!”

Quý Tắc Thanh nắm chặt lấy, vẻ mặt nhục nhã nắm giữ một mảnh vải trơn, cuối cùng không chịu nổi áp lực từ mọi người, giận nhưng không dám nói, quay vào sau bình phong.

Một khắc sau, một “Trần tiểu thư” có thân hình vô cùng cao ráo, ngập ngừng từ sau bình phong ló đầu ra.

“Ra rồi! A!” Tiết Dật Thanh nhanh mắt hô lên, lập tức che mắt lại, khiến mọi người nhìn sang, Quý Tắc Thanh mỉm cười, tán thưởng nói: “Quả thật phù hợp.”

Tiết Dật Thanh tiến lên, nắm lấy tay áo của Quý Tắc Thanh, ánh mắt nghi ngờ, một lúc lâu mới do dự nói: “Phù hợp thì phù hợp, nhưng mà có chỗ gì đó kỳ kỳ, trông vẫn như nam nhân.”
Khúc Tân Mi lại nói: “Ngũ quan Quý sư huynh tuấn tú, thân hình cao ráo, eo nhỏ nhưng vai rộng, không giống như thể chất của nữ tử, thả tóc xuống che lại một chút, trang điểm là được.”

Nói xong không chờ phản đối, đã ấn vai Quý Tắc Thanh đẩy đến ghế, những tiểu nha hoàn lanh lợi lập tức mang phấn son lên, líu ríu cười duyên.

Tạ Khinh Phùng khi đón Trần tiểu thư chân chính trở về, vừa quay lại đã thấy một bóng dáng cao gầy màu hồng cánh sen, không giống như tiểu thư nhà giàu, mà giống như một tiên nữ không vướng bụi trần, Tiết Dật Thanh và những tiểu nha đầu xung quanh “Trần tiểu thư” trêu chọc, Quý Tắc Thanh mím chặt môi không nhúc nhích, hệt như một khúc gỗ.

“Đừng đùa nữa,” giao tiểu Trần tiểu thư cho Tiết Dật Thanh và Khúc Tân Mi trông chừng, Tạ Khinh Phùng nói với Quý Tắc Thanh đang cứng nhắc im lặng, “Đi thôi “Trần tiểu thư”, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi.”
Quý Tắc Thanh nghe vậy lập tức ngẩng đầu, tức giận nhìn kẻ đầu sỏ gây nên, đuôi mắt ửng đỏ, không biết là vì tức giận hay vì đã trang điểm. Tạ Khinh Phùng hơi ngây ra, thầm nghĩ khuôn mặt Quý Tắc Thanh thật sự làm nam hay làm nữ đều có phong vị khác, chỉ tiếc rằng lam nhân bạc phận, kẻ thù của Tạ Khinh Phùng đã định trước không thể sống lâu.

Thấy hắn thật lâu không nói gì, Quý Tắc Thanh càng thêm xấu hổ, hận không thể tìm ngay một cái lỗ để chui vào, nhưng miệng lại không tha: “Sao, bị dọa rồi à? Đây chẳng phải ý tưởng tồi tệ của huynh sao!”

Tạ Khinh Phùng lắc đầu: “Không, chỉ là son môi quá đỏ, không phù hợp với ngươi.”

Nói xong, hắn đưa một tay ra, ngón cái dán vào đôi môi của Quý Tắc Thanh, nghiêm túc bôi đi một lớp son môi lên đó, để lộ chút màu hồng tự nhiên, rồi gật đầu hài lòng: “Ừ, như vậy thì tốt hơn nhiều.”
Quý Tắc Thanh không ngờ đối phương lại trực tiếp bôi son cho mình, đầu óc như mất kết nối, chỉ còn lại một mảng trống rỗng, đứng như trời trồng. Khi lấy lại tinh thần, cậu đã bị dẫn vào khuê phòng của Trần tiểu thư thật, ngồi lên giường.

“Chờ một lát tắt ngọn nến, ngươi nằm trên giường Trần tiểu thư giả vờ ngủ,” Tạ Khinh Phùng đưa cho Quý Tắc Thanh thanh kiếm mà hắn đã mua với giá hai lượng bạc, đồng thời kéo màn lên, trong ánh sáng mờ ảo, phía sau màn như thật sự có một mỹ nhân tuyệt sắc.

Quý Tắc Thanh nhét thanh kiếm vào chăn, lầm bầm nói “Biết rồi,” vẫn cảm thấy ngại ngùng. Tạ Khinh Phùng tắt ngọn nến, đóng cửa phòng, leo lên mái nhà lặng lẽ chờ đợi.

Trăng sáng treo cao, ánh trăng mờ ảo, Tạ Khinh Phùng vừa lừa được Quý Tắc Thanh, tâm trạng vui vẻ, tự nhiên cảm thấy buồn chán, gác tay lên trán mơ màng.

Trong nguyên tác, con quỷ đòi mạng hoàn toàn không phải là đối thủ của Quý Tắc Thanh, bây giờ Khúc Tân Mi không cần làm mồi nhử, sẽ không xuất hiện cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy nên ngăn cản một chút tình cảm đang phát triển này, nếu không phải bất đắc dĩ, Tạ Khinh Phùng không muốn giết cả Khúc Tân Mi.

Cho đến khi đã qua ba canh giờ, vẫn không có động tĩnh gì, Tạ Khinh Phùng nghi ngờ rằng lệ quỷ kia có thể đã biết tin nên không dám đến. Đột nhiên, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, hắn tìm kiếm một hồi lâu, nhưng phát hiện mùi hương dường như phát ra từ tay mình. Nhìn lại, đầu ngón tay dính đầy dấu đỏ, hương thơm như lan, hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhận ra đó là mùi hương của son môi trên môi Quý Tắc Thanh.

Nhớ lại đôi mắt ửng đỏ của Quý Tắc Thanh, hắn hơi giật mình, cảm xúc lạ lùng như nước từ nguồn suối trào dâng trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị một tiếng thét chói tai xua tan.

Dưới chân, biện viện rung chuyển như động đất, đột ngột chấn động mạnh mẽ, như thể có sức mạnh phá trời nứt đất. Tạ Khinh Phùng nhảy xuống mái nhà: “Quý Tắc Thanh?”

Đáp lại hắn là một tiếng thét thê lương, giống như yêu quái lại giống như quỷ, vừa nam vừa nữ, trên đầu mây đen che khuất ánh trăng, tà khí ngập trời. Tạ Khinh Phùng rút kiếm lao vào phòng của Trần tiểu thư, đến gần cửa, bước chân hơi dừng lại.

Sự việc đã thay đổi, tình hình hiện tại, lệ quỷ này có lẽ không chỉ đơn giản là lệ quỷ. Hơn nữa Quý Tắc Thanh cũng chưa chắc đã sống sót, hắn hoàn toàn không cần vào phòng, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi Quý Tắc Thanh chết là được.

Trong lúc do dự, trong phòng lại vang lên một tiếng thét chói tai, kèm theo một tiếng gọi yếu ớt: “Sư huynh!”

Tạ Khinh Phùng dừng lại, thầm nghĩ quên đi, không chần chừ nữa, một chân đá văng cửa phòng!

Trong phòng ngủ, nam lệ quỷ độc thân không lấy được vợ trong truyền thuyết đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là mười mấy nữ quỷ hình dạng ghê rợn. Quý Tắc Thanh bị dồn vào góc tường, kiếm đã rút ra, tóc tai rối bời, váy màu hồng cánh sen bị nữ quỷ xé rách, nhìn thấy Tạ Khinh Phùng đến, vui mừng nói: “Sư huynh!”