Đến nội dung chính

Chương 20: Long Ngạo Thiên giả gái

admin 1.222 Chữ Cài Đặt

Sau khi thị trấn Trường Thanh xuất hiện lệ quỷ náo loạn, mọi người không dám đưa người chết về nhà, tạm thời dựng một cái lều để để xác và quan tài, may mà thuận tiện cho đám người Tạ Khinh Phùng tra xét. Những người chết sớm nhất đã bị mục nát và đưa đi chôn, Khúc Tân Mi mở nắp quan tài của những người chết gần đây, một mùi tanh hôi xộc vào mặt, không giống mùi chết người mà giống mùi cá chết hơn.

“Mắt lồi ra, mặt không còn chút máu, ngón tay co quắp như đang hoảng sợ chết; da khô héo nhăn nheo, là do bị hút sạch máu trước khi chết,” nàng nhìn qua vài thi thể, tình trạng chết không khác nhau, liền đóng nắp quan tài lại, thở dài: “Thật đáng thương cho những nữ tử này, tuổi xuân còn đẹp đẽ mà đã gặp phải tai ương như vậy.”

Hút sạch máu, chết trong hoảng sợ, tình trạng chết không có gì bất thường.
“Các ngươi nói lệ quỷ này khi còn sống là nam tử độc thân chết oan, làm sao các ngươi biết được?” Tạ Khinh Phùng theo sau xem xong thi thể, hỏi.

Ông lão nói: “Là do bà mối trấn trên kể, lệ quỷ này đêm nào cũng hiện hồn trong giấc mơ của bà ấy, nói muốn nhờ bà ấy chứng hôn cho đôi tân nhân, bà ấy sợ đến mức nằm liệt giường suốt nửa tháng nay.”

Bốn người tiếp tục đi thăm bà mối đang nằm bệnh, phát hiện những gì chủ tở nhà họ Trần nói là sự thật, mãi đến lúc hoàng hôn mới trở về nhà họ Trần để bàn bạc kế sách.

Tiết Dật Thanh thương tiếc mỹ nhân nhất, chỉ nói: “Mặt trời sắp lặn, đêm nay lệ quỷ đã chọn tiểu thư nhà họ Trần để kết thân, chúng ta phải nhanh chóng suy tính kế hoạch.”

Quý Tắc Thanh nói: “Chi bằng đêm nay chúng ta canh giữ bên cạnh tiểu thư nhà họ Trần, bảo vệ chu toàn. Nếu gặp phải lệ quỷ, chúng ta có thể tiêu diệt nó ngay.”
Tiết Dật Thanh và Khúc Tân Mi đều gật đầu đồng ý: “Phương pháp này khả thi.”

Tạ Khinh Phùng ngắt lời: “Ta cảm thấy không được.”

Quý Tắc Thanh không hiểu: “Vì sao?”

Tạ Khinh Phùng nói: “Bốn người chúng ta đều là người tu chân, dương khí mãnh liệt, chuyên khắc chế yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, trên người ai nấy đều có bùa chú pháp bảo, chỉ cần một thứ cũng đủ để làm lệ quỷ sợ hãi bỏ chạy. Nếu như lệ quỷ vừa đến cửa đã bỏ chạy thì làm sao bắt được?”

Tiết Dật Thanh nghe vậy, bắt đầu lục túi, lấy ra hai sấp bùa tránh tà, một đống pháp bảo, còn có thanh trường kiếm sáng loáng, mặc dù kỹ thuật kiếm của hắn ta có phần kém cỏi, nhưng có một người cha phú khả địch quốc, cái gì cũng có: “Huynh nói những thứ này à?”

Quý Tắc Thanh nhìn những pháp bảo và kiếm tiên củaTiết Dật Thanh, rồi lại nhìn thanh kiếm sắt đơn giản mà mình đã bỏ ra hai lượng bạc mua, lập tức rơi vào im lặng.
“Nhìn chung,” Tạ Khinh Phùng kết luận, “Nếu muốn bắt lệ quỷ, phương pháp này không khả thi.”

Tiết Dật Thanh: “Vậy phải làm sao?”

“Chúng ta có thể cử một người đóng giả thành tiểu thư nhà họ Trần, đưa tiểu thư thật ra ngoài, nếu lệ quỷ đến, những người còn lại sẽ bao vây từ bên ngoài, bắt nó ngay lập tức,” Tạ Khinh Phùng biết câu trả lời, trong nguyên tác là Khúc Tân Mi tình nguyện làm mồi để trừ lệ quỷ, nhưng giữa chừng bị thương. Quý Tắc Thanh kịp thời đến, vừa ôm lấy tiểu sư muội mềm mại không xương, vừa an ủi nàng: “Đừng sợ, sư huynh ở đây.”

Khúc Tân Mi tự nhiên cảm động rơi lệ, nói Quý Tắc Thanh là sư huynh mạnh mẽ và dịu dàng nhất trên đời, từ đó lòng nàng đã thầm yêu, tự mình thành công trong việc chinh phục.

Tiết Dật Thanh lại lắc đầu: “Ta không đồng ý! Khúc sư muội xuất thân từ Dược Tông, vốn không giỏi chiến đấu, tu vi lại thấp, nếu có chuyện gì xảy ra làm sao chúng ta gánh vác nổi?”

Khúc Tân Mi lại không để ý: “Nếu có thể cứu Trần tiểu thư, Tân Mi sẵn lòng thử một lần.”

Quý Tắc Thanh cũng nói: “Ta cũng thấy không ổn, chúng ta đều ở đây, làm sao có thể để sư muội gặp nguy hiểm?”

Tạ Khinh Phùng mỉm cười: “Vội gì, ta chỉ nói tìm một người thay thế Trần tiểu thư, đâu có nói để Khúc sư muội đi.”

Đầu óc Tiết Dật Thanh hỗn loạn: “Hả? Vậy ý huynh là gì?”

“Ý ta là, từ trong ba chúng ta tìm ra người phù hợp nhất để thay thế Trần tiểu thư, phải có dung mạo xinh đẹp, tính cách điềm tĩnh, mặc váy không bị lộ.” Nói xong, ánh mắt củaTiết Dật Thanh và hắn đã đồng loạt chuyển hướng về phía Quý Tắc Thanh.

Quý Tắc Thanh đang uống trà, nhận thấy ánh mắt ác ý của hai người, lập tức hiểu ý bọn họ, một ngụm trà phun ra.

Cậu lớn tiếng nói: “Không, ta không được!”

Tạ Khinh Phùng bình tĩnh cầm khăn tay trên bàn, lau đi nước trà bên môi cậu, đầu ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại ửng hồng, nhẹ nhàng nói: “Sư đệ, hãy tin vào bản thân, ngươi có thể làm được.”

Nhà họ Trần.

“… Nhất định phải mặc sao?” Quý Tắc Thanh nhìn những chiếc váy hồng được gửi đến như thể bị đạp lên đuôi mèo.

“Nhất định,” Tạ Khinh Phùng nói với giọng không thể phản bác, tiện tay cầm một chiếc váy, mở ra, đưa trước mặt Quý Tắc Thanh để xem, nghiêm túc đánh giá. Khúc Tân Mi tiến lại gần, lắc đầu nói: “Chiếc này ngắn quá.”

Tạ Khinh Phùng lại cầm một chiếc khác.

Khúc Tân Mi ngắm nghía: “Chiếc này đủ dài, nhưng kiểu dáng không đẹp, không tôn lên vòng eo của Quý Tắc Thanh, màu sắc cũng nhạt nhẽo.”

Tiết Dật Thanh vui vẻ cầm một chiếc khác: “Chiếc này! Màu vàng nhạt!”

Khúc Tân Mi: “Thắt lưng đượng rồi, nhưng vai thì quá hẹp.”

Luân phiên chọn lựa, váy không phải quá ngắn, thì quá rộng, không phải vai không đủ thì màu sắc không đẹp, Tiết Dật Thanh đã chóng mặt, đành ngồi bệt xuống đất: “Ta không chọn nữa! Các ngươi cứ chọn đi, làm nữ nhân thật không dễ dàng, một bộ quần áo cũng phải qua hàng ngàn lựa chọn, nếu là ta, chỉ có thể cởi truồng ra ngoài thôi!”

Quý Tắc Thanh không nhịn được nói: “Ngươi thì biết cái gì.”

Chọn mãi mà không có kết quả, Quý Tắc Thanh đã từ trạng thái chết lặng chuyển sang kháng cự, giống như một con cá khô bị ném lên bàn, chịu đựng nói: “… Ta cảm thấy mặc gì không quan trọng.”

Khúc Tân Mi phản bác: “Người xưa có câu “Người dựa vào trang phục, ngựa dựa vào yên”, sao quần áo có thể không quan trọng?”