Cảm giác của bạn khi được trai đẹp gửi lời kết bạn như thế nào? Vui, hồi hộp, hay hoài nghi? Nếu là Vy thì cô sẽ chọn nghi ngờ. Hiện tại Vy đang ngồi nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại hiển thị chữ:
[Lời mời kết bạn: Việt Khang]
Quay ngược thời gian về vài phút trước.
Lúc bảy giờ ba mươi phút khi nhận được thông báo lời mời kết bạn từ Khang cô suýt sặc cốc sữa đang uống. Cầm điện thoại cùng cốc sữa lên phòng cô đã ngồi nhìn cái màn hình hơn năm phút rồi.
Vy còn đang hoài nghi về lời mời kết bạn này thì điện thoại cô vang lên tiếng nhạc chuông gọi quen thuộc của “quả táo cắn giở”. Cô giật mình, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình. Là số điện thoại lạ.
Vy cầm lấy điện thoại rồi ấn nút nghe.
“Alo, ai đấy ạ?”
Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc.
[Sư phụ của cậu.]
Nghe thấy giọng nói ấy, Vy bất ngờ khoảng hai giây. Cô đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn lại số điện thoại đang hiện trên màn hình rồi cô nói:
“Không phải chứ? Sao cậu lại có số điện thoại của tôi, Khang?”
Khang mỉm cười, dựa người vào ghế.
[Sao tôi lại không thể có số điện thoại của cậu chứ?]
Chỉ nghe giọng qua điện thoại Vy cũng có thể tượng tượng ra cái nụ cười nhếch mép khinh Vy của Khang, cô cười trừ nói:
“À, vâng.”
Cô suýt thì quên mất, tên này luôn giỏi tất cả mọi thứ, đặc biệt là trêu đùa và bắt bẻ cô.
“Rồi sao, cậu gọi cho tôi có việc gì không?”
[Kết bạn đi.]
“Gì cơ?”
[Nếu như tôi đoán không nhầm, trước khi tôi gọi điện thoại đến thì cậu đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại phải không?]
Vy ngạc nhiên nói:
“Ồ! Sao cậu biết thế? Chuẩn rồi.” Nói rồi cô cười nhẹ: “Tôi đang ngồi nghi ngờ nhân sinh, suy ngẫm xem cậu có âm mưu gì khi gửi lời kết bạn cho tôi không đây.”
[Đúng là suy nghĩ của người thông minh toán nhỉ!]
Ba chữ “thông minh toán” được Khang trịnh trọng nhấn mạnh.
Khóe môi Vy giật giật, cô kìm nén nỗii bực trong lòng, mỉm cười nói:
“Cảm ơn cậu đã khen nhé.”
Khang không nói gì, cậu khẽ cười như ngầm thừa nhận lời cảm ơn không mấy thiện chí của Vy.
Vy lúc này lại có điều muốn hỏi Khang, thấy Khang yên lặng không nói gì cô do dự một lát rồi mới lên tiếng: “Này.”
[Ừ.]
“Tôi có điều này muốn hỏi cậu.”
[Ừm.]
“Tại sao chiều nay cậu mới đến lớp mà không phải là buổi sáng?”
[Buổi sáng có việc bận.]
Vy gật gù nói:
“Ồ.”
[Sao? Cậu tò mò tôi bận gì à?] Vừa nói Khang vừa nghịch hình logo trên mặt bàn.
Vy gật đầu thật thà đáp.
“Ừ, một chút.”
Khang khẽ cười nói:
[Cậu cũng bà tám quá nhỉ?]
“Tò mò chứ không phải bà tám.” Vy ung dung sửa lại lời nói của Khang.
Thật ra thì chiều nay cậu vô tình đã nghe được nhóm của Vy nói về cậu trong đó mấy bạn gái cũng nhắc đến vấn đề này, tuy Vy lúc ấy không nói gì nhưng cậu biết với tính của cô chắc chắn cô cũng tò mò. Mà cậu cũng buồn cười, không ngờ đến giờ mà cô vẫn còn tò mò chuyện cậu đi học chiều chứ không phải đi sáng.
Thấy Khang không nói gì nữa, Vy cười hóng hớt hỏi:
“Thế cậu bận gì vậy?”
Khang cười trừ:
[Còn không nhận là mình bà tám.]
Vy nghe giọng Khang, cô có thể liên tưởng đến ánh nhìn khinh bỉ của Khang lúc này. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô cười hì hì nói:
“Ừ thì…”
Khang cũng không trêu Vy nữa, cậu nhẹ giọng nói:
[Chỉ là bận mấy cái việc chẳng ra gì.]
Vy nhíu mày khó hiểu nói:
“Việc chẳng ra gì?”
[Dự buổi thiết kế hoa học thiếu niên do trường bố tôi phụ trách. Ông ấy tưởng tôi nay vẫn chưa nhập học, vẫn còn chơi nên ghi tên tôi vào cuộc thi ấy cho tôi đỡ chán khi ở nhà.]
Nghe Khang nói đến đâu, Vy hóa đá câu nói của Khang đến đó. Cuộc thi mà Khang nói đến chẳng phải là cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn giữa các trường cấp ba trong toàn thành phố này với trường đại học K nổi tiếng ấy sao! Vậy mà Khang lại ví việc bận của cậu là cái chẳng ra gì lại còn là cái giọng điệu nhẹ như lông hồng ấy nữa chứ.
Vy im lặng, chẳng biết nói gì với cái tên giỏi hơn người thường này.
Thấy Vy đầu giây bên kia không có động tĩnh gì Khang liền lên tiếng:
[Đâu rồi? Ngồi suy nghĩ từ để khen ngợi cảm thán tôi sao?]
Khóe môi Vy không khỏi giật giật, xem kìa xem kìa, đúng là không sợ kẻ thông minh, chỉ sợ kẻ vừa thông minh mà tự tin quá hóa tự luyến.
Vy lạnh nhạt nói:
“Ờ ờ, tôi đang tự hỏi không biết cậu ăn gì mà đã thông minh lại còn tự luyến cấp độ dương vô cùng như thế.”
Khang bật cười.
[Tôi sẽ coi đó là một lời khen.]
Vy tặc lưỡi nói:
“Chậc, thôi bỏ qua sự giỏi giang kia của cậu đi, hỏi câu khác.”
[Cậu tò mò về tôi cũng nhiều đấy nhỉ?]
Vy không quan tâm đến giọng điệu trêu ngươi của Khang, cô nói:
“Tại sao cậu không ngồi với lớp trưởng?”
Câu hỏi vừa dứt Khang đã nói:
[Không thích.]
Vy hơi bất ngờ với sự trả lời thẳng thắn này của Khang.
“Đừng có đùa, không ngồi với lớp trưởng vì cậu không thích, chả lẽ ngồi với tôi là do cậu thích tôi à?” Vừa nói Vy vừa cười.
[Ừ.]
“Hiểu rồi.” Vy gật gù.
[Hiểu cái gì?]
Cậu với lớp trưởng đang giận dỗi nhau rồi hai người thi nhau lấy tôi ra làm bia đỡ phải không? Chắc chắn chắn là thế rồi.” Vừa nói Vy vừa cười ngây ngốc.
Khang cạn lời với Vy.
[Cậu đừng hiểu còn hơn.]
Nụ cười ngờ nghệch biến mất, gương mặt cô trở về với vẻ nghiêm túc.
“Thà tôi hiểu theo ý đó còn hơn là hiểu cái chữ ừ kia của cậu.” Vy rùng mình nổi da gà nói.
Khang thờ ơ nói một chữ: [Ờ.]
Vy nói:
“Đàng hoàng đi.”
Khang vừa nói vừa nghịch nghịch hình logo tiếp.
[Chỉ là vì tôi không thích.]
Ly vừa xinh vừa học giỏi vừa ngoại giao tốt như vậy mà Khang con chê, Vy lắc đầu vẻ tiếc nuối cho Khang, cô nói:
“Thật là khác người.”
Khang cười khẩy Vy.
[Như nhau thôi.]
“Hừ, ý gì đây? Đừng so sánh mình với cậu. Mình với cậu không giống nhau nhé.”
[Ừm. Đúng vậy, so về trình độ làm toán thì..]
Khang chưa nói hết câu đã bị Vy nói chặn lại.
“Dừng. Ok. Mình biết bạn giỏi hơn mình, cái gì cũng giỏi hơn rồi nên đừng lôi vấn đề làm toán ra khịa mình nữa nhá. Ok?”
Khang không nói gì vì cậu đang mải bật cười vì lời thú nhận mình dốt toán của Vy.
Chỉ nghe tiếng cười của Khang qua điện thoại Vy cũng có thể hình dung đến gương mặt cười đến không nhìn thấy mặt trời của Khang đâu. Cô vừa tức vừa xấu hồ đến đỏ cả mặt.
“Hừ, nếu như là trong trường hợp khác cậu cười thì tôi sẽ cạch mặt cậu nhưng trong trường hợp này thì, hừ, cứ cười đi, cười chán rồi lần sau bớt nói đến toán hay so sánh toán của cậu với tôi đấy.”
Cười chán xong Khang mới từ tốn hỏi:
[Cậu ghét toán đến thế à?]
Vy thành thật nói:
“Không hẳn, vì ngoài toán ra tôi còn ghét cả hóa và lí nữa.”
[Dốt nên ghét chăng?]
“Không hề nhé, chỉ toán là tôi hơi chậm thôi, vật lí tôi làm được thừa, chỉ là không hứng thú. Còn hóa, hóa ấy à. Hừm, bỏ đi, mấy đứa học giỏi hóa là mấy đứa người ngoài hành tinh.”
[Ừ.]
Hai mắt Vy long lanh khi nghe thấy chữ “Ừ” của Khang, cô vui vẻ nói:
“Cậu cũng thấy thế phải không?”
[Ừ, cậu đang nói chuyện với đứa người ngoài hành tinh và cũng đã gọi đứa ngoài hành tinh ấy là sư phụ đó nhé.]
Vy: …
Vy đã chính thức dính chiêu hai điêu thuyền, Khang đã thành công tắt tiếng của Vy. Thật sự là cô cạn lời không còn từ gì để nói với Khang nữa rồi.
Khang cười, cậu biết là sau khi mình nói vậy Vy sẽ im lặng không nói gì nữa và cũng sẽ nhanh chóng cúp máy nên là Khang đã nhanh chóng đổi chủ đề.
[Mấy bài nâng cao lúc chiều cậu không chép tôi ghi ra vở để ở trong cặp cậu.]
“Gì cơ?!” Vy ngạc nhiên vừa cầm điện thoại vừa choài người với cặp để ở ghế.
Cô mở khóa cặp, lục tìm vở, cô hơi kinh ngạc cầm quyển vở ghi tên của Khang.
“Cậu để quyển vở vào cặp tôi từ bao giờ vậy?”
[Lúc về, cụ thể là lúc cậu đưa đồ cho bạn cậu.]
“Tôi không biết luôn.” Vừa nói Vy vừa nhìn vào quyển vở của Khang.
[Với trình độ của cậu thì sao biết được.] Khang mỉm cười ngả người ra ghế, ngước nhìn lên trần nhà.
“Này đừng khinh địch nhé!” Vy khẽ cười nhếch mép, dùng giọng điệu ra vẻ nói với Khang.
Khang cười nhẹ nói:
[Ừm, vốn dĩ cậu đến ngang hàng với tôi cũng không được thì nói gì đến khinh.]
Vy đang mải chú tâm đến quyển vở của Khang nên cô vẫn chưa load kịp lời cậu nói, cô miệng nhanh hơn não nói:
“Ừm ừm.”
Nhưng chỉ ngay sau đó Vy đã nhận ra có gì đó sai sai. Nghe thấy tiếng cười khẽ của Khang cô mới nhớ ra lời nói châm chọc vừa rồi của cậu và câu nói như đồng tình vừa rồi của mình. Vy vừa bực vừa xấu hổ, cô hét vào điện thoại:
“Tên kia cậu…”
Nhưng cô chưa kịp xả cục tức thì Khang đã lên tiếng cắt ngang:
[Những bài nâng cao đó ngoài bài làm ra thì tôi đã ghi cả chú thích, lý do ra bên cạnh. Nếu có gì không hiểu thì kết bạn facebook rồi nhắn tin cho tôi.]
“Ồ.”
[Vậy nhé, tôi cúp máy đây.]
“Ừ, tạm biệt.”
[Tút… Tút]
Điện thoại đầu dây bên kia đã tắt được một phút rồi mà Vy vẫn ngồi im nhìn màn hình điện thoại hiển thị số của tên đáng ghét nào đó, hình như vừa rồi cuộc hội thoại kết thúc có vẻ sai sai.
Vy vất điện thoại và quyển vở của Khang sang bên cạnh rồi nằm xuống giường. Cô yên lặng nhìn lên trần nhà rồi ngay sau đó lăn qua lăn lại ở trên giường, miệng không khỏi chửi thề.
“Aaaa, chết tiệt, lần nào cũng bị hố, chưa kịp nói lại mà, lại để tên đáng ghét đó dắt mũi nữa, aaa, bực mình quá!!!!”
Vùng vẫy, lăn qua lăn lại để xả giận một hồi xong Vy bình tĩnh ngồi dậy. Chỉnh lại đầu tóc xong cô lấy điện thoại mở màn hình điện thoại rồi nhấn vào hai chữ: [Chấp nhận]
“Tên Khang thối, đồ đáng ghét.”
Cô vừa chửi thầm Khang vừa vào Messenger, thấy Khang đang hoạt động Vy liền không nghĩ ngợi gì mà ấn vào nick cậu.
Vy: [Chào bạn Khang YÊU quý nhé!]
Vy: [Icon mỉm cười thân thiện]
Khang: [Chào bạn Vy THÂN yêu nhé!]
Nhìn chữ “Thân” viết hoa của Khang, Vy không khỏi cười nhếch mép khinh bỉ.
Vy: [Bạn Khang đang làm gì đấy?]
Khang: [Cậu có bị ấm đầu không?]
Vừa rồi cả hai mới gọi điện thoại xong, cậu vẫn chưa kịp làm gì khác ngoài cầm điện thoại đợi cô chấp nhận lời mời.
Vy: [Bị cậu xoay nhiều quá, chóng mặt dẫn đến ấm đầu rồi.]
vY: [Icon xanh mặt]
Vy: [Icon mặt cười thân thiện]
Khang đọc tin nhắn của Vy mà không khỏi bật cười, câu từ kiểu gì vậy không biết.
Khang: [^^]
“Gì vậy, tự nhiên lại cười?” Vy khó hiểu nói thầm.
Vy: [:)))?]
Khang: [Đang ngồi nghĩ, với thái độ như vậy của bạn nào đấy thì tôi có nên dạy kèm học toán không?]
Vy: [Sư phuuuuuuuu.]
Khang: [Ừm.]
Vy: [Con đã gọi người là sư phụ rồi, vậy sư phụ à, bao giờ chúng ta học vậy?]
Vy: [Đừng có mà nói để xem hay là tùy vào tâm trạng, nói lần nữa thế thì tôi block cậu đấy!]
Vy: [Icon cười khinh bỉ]
Khang mỉm cười, nói cô lật mặt còn hơn lật bánh tráng quả thực không sai đâu.
Khang: [Ừm.]
Nhìn một chữ “Ừm” ngắn gọn của Khang, Vy không khỏi ngạc nhiên, cô tưởng Khang sẽ bắt bẻ hoặc lại đào hố cô, không ngờ Khang lại trả lời tử tế nhanh như vậy.
Vy: [Vậy là cậu đồng ý dạy miễn phí toán cho tôi à?]
Khang: [Ừ.]
Vy: [Thật sao!]
Khang: [Thật.]
Khang: [Bắt đầu từ chủ nhật.]
Vy: [Tuần này sao?]
Khang: [Cậu bận?]
Vy: [Tất nhiên là không.]
Vy: [Icon mặt cười tươi]
Vy: [Sáng hay chiều?]
Khang: [Tùy cậu, chủ nhật tôi rảnh cả ngày.]
Vy: [Vậy sáng đi.]
Khang: [Ừ.]
Vy: [Cảm ơn sư phụ nhớ.]
Vy: [Icon hôn gió]
Khang: [Ừ.]
Không ngờ khi nhắn tin Khang lại trái ngược với lúc nói chuyện như vậy. Khóe miệng Vy khẽ nhếch lên, cô vui vẻ gửi cho Khang một icon trái tim siêu to khổng lồ. Chà, kì này toán kiểm tra cô không sợ điểm thấp nữa rồi.
Khang nhìn hình trái tim và những dòng tin nhắn của Vy, thực sự thì so với ngoài đời lúc nhắn tin cô bạn dễ thương hơn nhiều.
Cậu khẽ mỉm cười, đúng lúc đó một tiếng “Choang” chói tai vang lên.
Khang không giật mình hay ngạc nhiên, trái lại cậu vẫn bình thản mà tắt điện thoại rồi quay sang nhìn người đang mắt chữ A mồm chữ O đứng ngoài cửa phòng cậu.
“Làm ơn dọn sạch hết chỗ thủy tinh đó.”
Khang vừa dứt lời thì một người giúp việc đứng ngoài cửa đi vào nhanh chóng thu dọn hết mảnh vỡ thủy tinh.
Sau vài phút người giúp việc đã thu dọn sạch sẽ rồi đi xuống dưới nhà còn người làm vỡ cốc thủy tinh vừa rồi vẫn đứng ở chỗ cũ. Sau khi người giúp việc đi xuống nhà rồi thì người ấy mới đi vào phòng Khang.
Khang mặt vô cảm mở máy tính laptop, cậu lạnh nhạt nói:
“Anh có chuyện gì không?”
Người được Khang gọi là anh chính là anh ruột của cậu, tên Lê Hoàng Thiên Khải, năm nay cũng đã hai mươi lăm nồi bánh chưng rồi. Công việc hiện tại của anh là đang làm một công việc bị ép buộc từ phía phụ huynh. Cụ thể là trên vạn người dưới hai người.
Thiên Khải nhìn Khang sau đó anh cười:
“Vốn dĩ là không nhưng nhìn thấy nụ cười kia của em thì giờ lại có rồi.”
“Phiền anh ra ngoài đóng cửa hộ.”
Khải không để ý đến ý đuổi mình của em trai, anh vẫn tò mò hỏi:
“Người khiến em vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười đấy là ai vậy? Con gái à?”
Khanh lạnh lùng không thèm nhìn anh mình dù chỉ là một cái liếc mắt, cậu nói:
“Đóng cửa. Cảm ơn.”
Ông anh vì đã quá quen với thái độ và quả bơ mà thằng em mình cho mình rồi nên cũng không nói gì nữa, vì dù có hỏi thế nào đi nữa nhận lại cũng chỉ là một đống bơ nữa thôi. Vì thế mà Khải nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa phòng Khang xong, anh đi xuống phòng của nhị vị phụ huynh thông báo tin hệ trọng “Cậu út của nhà chúng ta sau bao năm cuối cùng đã thấy nó mỉm cười rồi”.