Đến nội dung chính

Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

admin 3.090 Chữ Cài Đặt

Trí nhớ của cậu vốn rất tốt, hôm đầu tiên đến trường là thứ bảy tuần trước, vì trường khá là rộng và đông học sinh ra về nên cậu đã lạc mất người đi cùng cậu, trong lúc đang lòng vòng ở trường cậu vô tình đâm vào một cô bạn. Cô ấy đang ôm rất nhiều sách, từng quyển sách cứ thế rơi xuống chân cậu và cô ấy. Cứ tưởng cô bạn này sẽ cáu gắt lên với cậu, nhưng không, cô chỉ thở dài và cúi xuống nhặt sách. Cậu nhìn cô gái ấy, ấn tượng đầu tiên của cô đối với cậu là cô thực sự rất xinh. Mắt to hai mí, lông mi đen dài, mũi cao, môi hông tự nhiên, da cũng trắng hồng và đặc biệt là mái tóc đen dài được cô buộc bổng gọn gàng.

Mải nhìn mà suýt nữa cậu quên đến việc vừa rồi va chạm làm rơi sách của cô. Thấy cô đã nhặt được một nửa cậu liền cúi xuống nhặt sách cùng với cô, mọi người đi qua chỉ liếc nhìn hai người rồi cũng nhanh chóng lướt qua.
Sau khi nhặt xong, hai người cùng đứng dậy. Cậu nhìn cô gái đứng đối diện với mình rồi nói:

“Xin lỗi.”

Cô ấy cũng nhìn cậu, mỉm cười lịch sự nói:

“Không sao.”

Nói rồi cô xoay người, cậu nhìn cô, vốn muốn gọi cô hỏi đường nhưng chẳng hiểu sao lời trong đầu rồi lại không thốt ra được. Cứ thế cậu đứng nhìn cô đi xa dần.

Cậu thầm nghĩ trong đầu:

[Chậc, có lẽ phải gọi cho tài xế thôi. Mỏi chân thật.]

Khi cậu đang chuẩn bị quay người bước đi thì một tiếng gọi được vang lên.

“Này.”

Cậu nhìn thẳng về phía người gọi mình, là cô. Cô đã xoay người lại đứng đối diện với cậu.

“Gì vậy?” Cậu nói.

Cô hỏi:

“Bạn không phải học sinh trường tôi hả? Bạn đang tìm phòng hiệu phó hay phòng giáo viên phải không?”

Trong lòng cậu hơi ngạc nhiên khi cô lại hỏi vậy, đúng là cậu đi lòng vòng quanh trường từ nãy đến giờ để tìm phòng hiệu trưởng nhưng mà sao cô có thể biết cậu không phải học sinh trường này? Cậu nhìn trang phục của mấy người học sinh đang đi ở trên sân trường rồi lại nhìn quần áo mình mặc, vì giờ đang gần cuối tháng mười thời tiết đã trở nên hơi lạnh lên mọi người ngoài mặc áo đồng phục của trường vẫn có người mặc áo khoác khác, quần áo của cậu nhìn cũng không khác biệt là mấy. Vậy sao cô bạn này lại biết nhỉ?
Thấy cậu không trả lời lại câu hỏi của mình, cô cũng không tỏ ra ngượng ngùng hay bực gì, cô vẫn nhẫn nại hỏi lại:

“Vừa tôi hỏi có đúng không?”

Nhìn ánh mắt sáng long lanh của cô, cậu khẽ gật nhẹ đầu nói:

“Ừ.”

Nghe câu trả lời của cậu, cô khẽ mỉm cười nói:

“Vậy đi thôi.” Nói rồi cô xoay người bước đi.

Một lần nữa cậu lại bị câu nói của cô làm cho ngạc nhiên.

“Hả?!”

Thấy cô không dừng lại nhìn mình, cậu đem lòng nghi hoặc đi đến bên cạnh cô.

Khi thấy cậu đi đến bên cạnh rồi thì cô nói:

“Tôi phải mang đống sách này đến thư viện mà dãy phòng giáo viên và hiệu trưởng, hiệu phó cũng ở đó.” Nói đến đống sách đang ôm trên tay, gương mặt cô tỏ ra bực bội.

Nghe lời cô nói, cậu liền hiểu ra cô đang giải thích cho câu “Vậy đi thôi” vừa nãy của cô. Cậu đang định cảm ơn cô nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cô cùng với chồng sách cô đang bê thì lại khiến cậu thầm cười.
Cậu đứng lại nói:

“Để tôi cầm cho.”

“Hả?” Cô quay người lại nhìn cậu.

“Cậu bê nhiều sách vậy cẩn thận lại rơi nữa đấy.”

Đúng lúc cậu nói câu đó thì lại có một nhóm học sinh đi qua hai người, họ cười đùa ầm ĩ, giọng nói của cậu cũng vì thế mà hòa vào trong đám ấy khnn cho cô không nghe rõ được cậu nói gì. Đợi nhóm học sinh đi qua, cô hỏi lại:

“Cậu bảo gì cơ?”

Đang định nói lại câu vừa rồi thì một cảm giác hơi ngượng ngùng xuất hiện trong lòng cậu, lời định nói ra liền thay đổi.

“Không có gì. Chỉ là với hình dáng cây nấm này mà bê từng này quyển sách nhìn có hơi khổ sở.”

Cô trầm ngâm đứng nhìn chiều cao của cậu.

Cậu cao một mét bảy lăm còn cô cao mét năm tám.

Câu nói của cậu khiến cô nghe ra cậu đang khịa chiều cao của mình, tuy trong lòng cô rất cay cú nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười mỉm thân thiện với cậu, tự nhiên xuất hiện kẻ thay mình bê đống của nợ này có kẻ ngu mới vì sĩ diện mà không cần bê giúp.

“Vậy thì phải cảm ơn tấm lòng cao lớn của bạn đây rồi.” Vừa nói cô vừa để nhanh chồng sách nặng vào tay cậu.

“Không phải chuyện gì lớn. Không cần cảm ơn.” Mắt cậu cong thành một đường cong, cậu đang cười, điệu cười thích thú.

Hai người lại đi tiếp, đi được mấy bước cậu quay sang nhìn cô, hỏi:

“Cậu tên là gì?”

“Vy. Lê Nguyễn Minh Vy, còn cậu?” Vy nghiêng đầu nhìn cậu bạn bên cạnh.

“Khang. Lê Hoàng Việt Khang.”

Vy ngạc nhiên khi nghe thấy họ của Khang, cô cười tươi nói:

“Ô, hai chúng ta cùng họ.”

“Hửm?” Khang nhớ lại họ của Vy sau đó cậu cũng bật cười khẽ nói: “Ừ nhỉ. Hai chúng ta cùng họ.”

“Thật không ngờ luôn.” Vy cười với vẻ thích thú.

“Ừ, phải chăng là duyên.” Khang nói khẽ.

Vì Vy mải chú ý đến cổ tay lên cô không nghe thấy lời Khang nói. Cô cúi đầu nắn cổ tay trái vừa phải bê chồng sách nặng, vừa nắn cô vô thức nói:

“Nhưng mà cậu cao thật đấy.”

Khang đang nhìn phía trước, cậu cũng đang suy nghĩ một vài việc nên cũng lỡ đãng nói:

“Ừm, vậy sao.”

Vy đổi sang nắn cổ tay phải, cô hỏi:

“Cậu bao tuổi vậy?”

Cậu trả lời:

“Mười sáu.”

Động tác nắn tay khẽ ngừng, Vy ngước nhìn Khang, cô lại bị kinh ngạc lần hai.

“Ồ, cậu bằng tuổi tôi!”

“Vậy à.” Cậu nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.

“Ừ. Bằng tuổi tôi mà cậu cao gần bằng anh tôi đấy.” Cô cười nói rồi lại cúi đầu nắn cổ tay tiếp.

“Anh cậu học lớp mấy?”

“Lớp mười một.”

“Ừ.” Cậu gật nhẹ đầu.

Cuộc hội thoại đến đây là ngừng, bầu không khí giữa hai người rơi vào trong im lặng. Cả hai bước đi cạnh nhau trên sân trường lát gạch cũ nhuốm nắng vàng dịu nhẹ. Trời trưa cuối tháng mười se se lạnh, nắng không còn gay gắt mà chỉ len qua những tán cây thưa, rơi xuống sân rồi hiện lên từng vệt mỏng manh. Gió thu khẽ lướt qua, mang theo đó là mùi lá khô và hơi lành lạnh dễ khiến người ta bất giác khẽ rùng mình.

Sân trường dần lặng, những tiếng nói cười tan học cũng nhòa đi trong khoảng không yên ắng. Lá bàng lác đác rơi, chậm rãi xoay vài vòng trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống nằm yên trên mặt sân lốm đốm bóng nắng.

Không ai lên tiếng. Họ đi bên nhau, lặng lẽ mà chẳng rõ lý do. Giữa cái im lặng ấy Khang bỗng có một cảm giác mơ hồ, không phải thân quen, cũng chẳng hẳn xa lạ. Chỉ như… đã từng chạm qua nhau ở một miền ký ức đã bị bỏ quên nào đó.

Tưởng rằng cả hai cứ im lặng như vậy đến khi đến nơi cần đến thì Khang bất chợt lên tiếng:

“Sao cậu biết tôi tìm phòng hiệu trưởng?”

Vy không trả lời câu hỏi của Khang ngay mà cô vòng hai tay ra sau lưng, nắm hai tay, ưỡn người thẳng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự đắc rồi mới nói:

“Nhìn cậu đeo khẩu trang là biết.”

Mày cậu khẽ nhíu lại, cậu quay sang nhìn cô, hỏi:

“Đeo khẩu trang?”

“Ừ.” Vy cười.

Khang nhướn mày, cậu nói:

“Nhưng người ốm cũng có thể đeo khẩu trang mà nhỉ? Hoặc là bây giờ cũng là giờ về mọi người cũng đeo khẩu trang mà.”

Vy gật đầu.

“Ừ.” Rồi cô lại nói: “Nhưng cậu có đeo cặp đâu, giờ về thì phải đeo cặp chứ. Còn ốm, cậu cũng đâu có ho hay hắt xì, giọng nói nghe không hề khàn như người khi bị ốm.”

Nghe lời lý luận của Vy, mặc dù chỉ là khả năng đoán năm mươi năm mươi nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự hào vì mình rất thông minh của cô vẫn khiến Khang phải nở một nụ cười tán thưởng. Tán thưởng trí thông minh của cô là phụ, còn cười độ tự luyến của cô là chính.

“Sắp đến rồi, phòng thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó và phòng giáo viên ở trước mắt chúng ta, tầng hai ấy.” Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía trước.

Cậu nhìn theo hướng chỉ của cô.

“Phòng thư viện ở đâu?”

“Bên tay trái phòng giáo viên nhưng ở tận tầng năm cơ.”

“Tại sao thư viện lại ở trên tầng năm? Mà trường này có ba thư viện cơ à?” Cậu hướng ánh mắt về phía phòng thư viện ở tầng năm.

“Ừ. Tầng một là dành cho lớp mười hai, tầng bốn là lớp mười một, tầng cuối là lớp mười. Ưu tiên cho khóa cuối cấp ấy mà.”

“Nghe như là xương cốt tuổi trẻ dẻo dai nên nhường tầng thấp cho xương cốt lão hóa ấy nhỉ.” Cậu cười nhẹ nhìn Vy.

Vy bật cười trước câu nói của Khang, cô gật đầu nói:

“Cậu hài hước thật. Nhưng đúng là học sinh khối mười chúng tôi bọn nó nói như cậu suốt.”

Hai người cùng đi lên cầu thang, sau khi đi đến tầng thứ hai Khang đột nhiên quay sang hỏi Vy:

“Còn cậu thì sao?”

“Hả?” Vy quay sang nhìn Khang.

“Thư viện cho khối mười tận tầng năm, cậu có nghĩ như tôi và bọn họ không?”

“Tôi thì bình thường, vì tôi chỉ có việc gì đột xuất bắt buộc thì mới lết thân lên thư viện thôi. Như thế này chẳng hạn.” Cô cười cười chỉ vào đống sách cậu đang bê.

Khang khẽ cười, cậu vừa nhìn về phía trước vừa hỏi Vy:

“Sao cậu phải bê nhiều sách như vậy?”

Gương mặt Vy đang tươi tỉnh nghe thấy câu hỏi của Khang thì cái mặt ấy liền trở nên nghiêm túc.

“Tôi cũng chẳng biết. Tự nhiên lớp trưởng bảo tôi bê, trong khi có đầy đứa con trai, con gái to cao hơn tôi.” Giọng cô chất chứa sự bực tức.

Khang khẽ cười thầm trong lòng.

[Nấm lùn cậu bị người ta không thích rồi.]

“Mà tức lớp trưởng một thì tôi lại tức hai con bạn thân của mình mười. Lúc có thì không cần, lúc cần thì lại chẳng thấy đâu.” Vừa nói cô vừa dậm mạnh cầu thang, gương mặt phụng phịu, bực bội.

Nhìn dáng vẻ này của cô không hiểu sao lòng cậu lại nổi lên một cảm xúc lạ, nếu như cậu mà không bê chồng sách nặng này thì chắc cậu đã không kiềm được mà đưa tay ra xoa đầu cô một cái rồi.

“Đến dãy phòng cậu muốn tìm rồi đấy, cảm ơn cậu nhá, đưa chồng sách đây tôi bê cho.” Cô chìa hai bàn tay búp măng của mình ra trước mắt cậu.

Cậu nhìn đôi bàn tay búp măng nhỏ trắng đang giơ trước mặt mình lòng không khỏi nghĩ:

[Tay cậu ấy nhỏ thật.]

Thấy Khang không có động tĩnh gì, cô liền khẽ lắc hai tay như nhắc nhở cậu.

Khang rời ánh mắt nhìn hai tay của Vy, cậu nhìn cô rồi nói với giọng bình thản:

“Đã giúp thì giúp cho hết.”

“Hả?!” Vy ngạc nhiên với thái độ nhiệt tình của cậu bạn mới quen này.

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Vy, Khang không mấy quan tâm, cậu không nói gì cứ thế bê chồng sách đi lên tiếp.

Vy chạy theo sau Khang, cô cười trừ nói:

“Không phải phiền cậu thế đâu, còn một đoạn ngắn thôi mà, tôi tự bê cũng được.”

Khang vừa đi vừa nói:

“Chân ngắn như cậu thì bao giờ mới đến nơi.” Rồi cậu quay sang nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Không bê gì mà đuổi theo tôi mãi mới kịp.” Giọng cậu chứa đựng sự trêu trọc.

“”Hơ, chân ngắn thì kệ tôi. Hứ, không thèm quan tâm tên chân dài tới nách như cậu nữa.” Nói rồi cô chạy nhanh lên trước cậu.

Cậu nhìn dáng vẻ chạy nhanh của cô mà không khỏi bật cười, nhưng đang cười cậu bỗng giật mình chợt nhận ra từ lúc gặp cô đến giờ cậu đã cười nhiều hơn. Cậu vốn là một người lạnh lùng, không thích nói chuyện vì thế mà người muốn làm quen với cậu thì rất nhiều nhưng rất ít người có thể nói chuyện được với cậu nhưng chẳng hiểu sao một người mới quen chưa đầy ba mươi phút như cô lại khiến cậu rất thoải mái, muốn nói chuyện, làm quen hơn nữa còn mang lại cho cậu một cảm giác thân thuộc khó nói.

Vừa đi cậu vừa trầm ngâm nhìn bóng lưng của cô.

Sau một hồi đi thì Vy và Khang cũng đã lên đến tầng năm.

“Ê, nhanh lên coi, chân dài mà đi chậm vậy?”

Vy đứng ở cửa phòng thư viện gọi Khang. Khang nhìn Vy đang thở hổn hển vì vừa rồi cố chạy trước cậu, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười. Cậu đi hơi nhanh về phía cô đang đứng đợi cậu.

“Mệt không?” Khang cười hỏi.

“Chạy như thế tất nhiên là mệt rồi. Hừ.” Cô nói với vẻ mặt ghét bỏ cậu.

Cậu bình thản tuôn ra hai từ cấm kị đối với cô:

“Nấm lùn.”

“Cậu vừa dám nói tôi là gì cơ? Có giỏi thì nói lại xem.”

Cô kéo khóa áo ở cô áo xuống, sắn tay áo hùng hổ như chuẩn bị sẽ giã cậu thành bã đậu nếu như cậu nhắc lại hai từ vừa rồi.

Ánh mắt đang cười của Khang dần trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy hành động của Vy. Cậu vô thức nói với giọng điệu ra lệnh cứng rắn.

“Lạnh, kéo tay áo xuống, kéo khóa áo lên, cảm bây giờ.”

Vy mang vẻ mặt hừng hực sức chiến nói:

“Cảm ơn đã quan tâm, tôi tuy lùn nhưng khỏe như trâu.”

“Khỏe đến mấy thì lùn vẫn là lùn.”

Buông ra tám từ phũ phàng đấy xong, cậu bình thản bước vào thư viện, bỏ mặc đứa nấm lùn đang tức xì khói nào đó.

Sau khi đưa chồng sách nặng nề ấy cho cô thư viện, cậu cảm thấy tay mình hơi mỏi và đông cứng vì lạnh.

Vừa xoay xoay cổ tay, Khang thầm nghĩ:

[Một đứa con trai như mình mà tay còn thế này, để một người như cô ấy bê hết chỗ sách đó đến đây thì không biết còn mỏi thế nào, lớp trưởng đó cũng thật biết cách chơi xấu mà.]

Khi bước ra cửa thư viện, cậu thấy cô vẫn đứng nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ thì liền nhớ lại những lời mình vừa nói. Cậu thầm cười trong bụng.

[Gì vậy, ghét bị nói mình là nấm lùn đến thế à?]

Có vẻ như nếu cậu không xin lỗi thì cô còn để bụng nên cậu đành khẽ cười nói:

“Được rồi, xin lỗi nói cậu là nấm lùn được chưa. Cậu không về đi còn đứng ở đầu gió ấy đến bao giờ? Cảm đấy.”

Gương mặt đang nhăn nhó bực tực của Vy lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiêu căng, ra oai.

“Hứ. Biết lỗi vậy là tốt, tôi tha lỗi cho cậu.”

“Vâng.” Cậu cười bất lực với tính trẻ con của cô.

Vy xoay người lại đi trước Khang, mới đi được mấy bước cô lén quay lại nhìn cậu. Khang đang lặng lẽ đi sau Vy, bắt gặp ánh mắt lén nhìn mình của cô, cậu liền nở một nụ cười. Gương mặt cậu bị khẩu trang che lên chỉ lộ ra hai con mắt cười cong cong.

Thấy cậu cười mình, Vy cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô nở một nụ cười để che dấu đi sự xấu hổ ấy rồi quay lên đi nhanh xuống cầu thang.

Khi cả hai đi xuống đến tầng hai thì gặp một người mặc bộ quần áo vét nghiêm chỉnh đi về phía hai người, rõ ràng trời se se lạnh vậy mà trên trán người đàn ông ấy lại lấm tấm mồ hôi.

Như nhìn thấy người quen, tốc độ đang đi gấp gáp của người đàn ông được giảm dần.

Thấy Khang dừng lại, Vy cũng theo quán tính dừng lại bên cạnh cậu, cô nhìn sang cậu rồi lại nhìn người đàn ông đang đi về phía hai người ở trước mắt.

Người đàn ông ấy nhanh chóng đã đứng trước mặt cậu và cô nói:

“Cậu ch…” Lời đang định nói ra thì người đàn ông nhìn sang Vy.

Một cảm giác ngượng ngập dâng lên, cảm thấy mình ở đây không được tiện lên Vy quay sang cười nói với Khang:

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi, có duyên gặp lại tôi sẽ trả ơn cậu.”

Khang nhìn Vy, mày cậu khẽ nhướn.

“Nói như không gặp lại cậu sẽ không trả ơn tôi nữa nhỉ?

“Tất nhiên.” Cô cười tinh nghịch.

“Ồ, vậy tôi có nên khen cậu là một người rộng lượng không?” Khang nhấn mạnh hai từ rộng lượng.

Cô không nói gì mà chỉ cười lại với cậu sau đó vẫy tay chào cậu rồi xoay người rời đi.

Cậu nhìn theo dáng người nấm lùn ấy mà không khỏi cười theo.

Người đàn ông mặc áo vét cũng hướng ánh nhìn về phía Vy, khi thấy cô đi xuống cầu thang rồi mới quay sang nhìn Khang và rồi khi thấy dáng vẻ của cậu thì người đàn ông đã bị kinh ngạc khoảng mấy giây. Sau khi đã định thần lại, người đàn ông khẽ mỉm cười nói:

“Cậu chủ, cậu đã cười.”

Ánh mắt Khang chớp cái đã trở lại như thường, không rõ vui hay buồn, cậu khẽ nói:

“Ừm, đi thôi.” Nói rồi cậu xoay người bước đi về phía phòng hiệu trưởng.

“Vâng.” Người đàn ông mỉm cười đi cùng với Khang vào phòng hiệu trưởng.