Đầu thu.
Bầu trời dường như cao hơn, ánh nắng cũng không còn gay gắt như những ngày giữa hè.
Từ sáng sớm, những cơn gió mang theo chút hanh khô và se lạnh đã len lỏi qua các con phố lớn, cuốn theo hơi thở đặc trưng của mùa thu.
Hai bên đường, những hàng bạch quả thẳng tắp kéo dài đến cuối tầm mắt, lá cây đang dần chuyển từ xanh sang màu vàng chanh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá rung rinh rời cành. Phiến lá hình quạt xòe rộng, hệt như tà váy của những cô nàng đang nhảy một điệu tango giữa không trung, xoay một vòng cuối cùng rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường.
Những vệt nắng sớm lười biếng buông xuống những tòa cao ốc phủ kính, phản chiếu thành những mảng sáng lấp lánh, vẽ nên một bức tranh phố thị trong trẻo và sáng sủa.
Một ngày trong tuần của thành phố luôn bắt đầu bằng sự hối hả. Xe cộ nối nhau trên những con đường đông đúc, dòng người vội vã qua lại, nhịp sống của thành phố lớn chẳng khác nào một thước phim được tua nhanh, cuốn tất cả vào guồng quay không ngừng của đô thị.
Giữa dòng chảy của thời đại, không ai có thời gian để chùn bước.
Bên lề đường, một chiếc xe bảy chỗ đã dừng lại từ lâu. Đó là vật thể tĩnh duy nhất phá vỡ nhịp chuyển động hối hả của thành phố hiện đại.
Đối diện là cửa chính của nhà hàng Long Đình, một nhà hàng chuyên ẩm thực Quảng Đông, nổi bật với các món dim sum. Nhà hàng nằm ngay trên trục đường chính của Quận 1, vị trí đắc địa giữa khu vực trung tâm, nơi mỗi tấc đất đều có giá trị không nhỏ.
Bên trong xe, một thanh niên lười biếng tựa đầu vào ghế, ngón tay thong thả lướt trên màn hình điện thoại, ánh mắt lại hờ hững nhìn ra dòng xe cộ đông nghịt bên ngoài.
Cậu có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi, làn da trắng mịn, gương mặt vẫn còn vài phần non nớt. Dáng người hơi gầy, dưới lớp quần áo thấp thoáng những đường nét cơ bắp không quá rõ ràng. Ngón tay vẫn chậm rãi lướt trên màn hình, nhưng rõ ràng tâm trí cậu đã bay đến tận nơi nào.
Ở ghế lái, người đàn ông có nước da hơi ngăm dần mất kiên nhẫn, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng.
Cuối cùng không nhịn được nữa, anh ngoái đầu nhìn về phía sau: “Hình như em chọn món hơi lâu rồi đó…”
Nhà hàng Long Đình có trang web riêng, khách hàng có thể trực tiếp đặt món trên đó.
Chi Thạc chăm chăm nhìn màn hình, chậm rãi lên tiếng: “Em định mời cả công ty ăn sáng…”
Mắt anh lập tức mở lớn: “Bình thường còn chẳng thức nổi trước mười giờ sáng, lần này làm việc xuyên đêm đến tận sáng, định ăn mừng à?”
Chi Thạc im lặng vài giây, sau đó chỉ giơ một ngón tay cái lên.
“Anh nói không sai!”
Chi Thạc là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ khá nổi tiếng, đã ra mắt được ba năm. Vừa nổi tiếng, cậu liền trở tính, vừa lười vừa kén chọn, đến cả công ty và hội người hâm mộ cũng phải chiều theo sự lười biếng của cậu.
Nếu Chi Thạc không có gương mặt thu hút cùng tài năng âm nhạc thực thụ, e rằng cũng chẳng thể nào lăn lộn được trong giới giải trí đến tận hôm nay.
Ngọc Hiển là một người đại diện khá có tiếng trong công ty TD Entertainment. Năm đó, những nghệ sĩ dưới tay anh đột nhiên được chuyển giao cho người khác, còn công ty lại đưa cho anh một bản lý lịch của Chi Thạc, một người mới và giao cho anh phụ trách việc đưa cậu ra mắt.
Thế nhưng, đến khi chính thức gặp mặt, mọi thứ lại vượt xa sự mong đợi của anh.
Chi Thạc có ngoại hình, có chiều cao, có lễ độ. Tuy hơi lười nói chuyện, nhưng điều đó lại góp phần tạo nên phong thái nhã nhặn của cậu. Mỗi khi im lặng, cậu luôn khiến người khác vô thức bị thu hút ánh nhìn.
Tính cách lại có phần kỳ quái, luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người và mọi vật.
Vì cậu sợ bẩn.
Ngọc Hiển vẫn nhớ rất rõ. Khi anh chủ động chìa tay ra, Chi Thạc lại vô cùng thành thạo rút từ trong túi một chiếc găng tay cao su dùng một lần. Đeo găng xong, cậu mới bắt tay anh, đồng thời nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
“Tôi có chút ám ảnh với sự sạch sẽ…” Giọng điệu bình tĩnh đến mức khiến người ta khó lòng nổi giận.
Không sao cả, âm nhạc của Chi Thạc đã bù đắp cho mọi khuyết điểm.
Bản nhạc đầu tiên cậu đưa cho anh nghe đã lập tức xoa dịu tâm trạng thấp thỏm bấy lâu nay.
Chi Thạc không chạy theo thị hiếu, chất nhạc của cậu mang đậm dấu ấn cá nhân, chỉ cần nghe vài câu cũng khó có thể nhầm lẫn với người khác.
Khi đó, Ngọc Hiển thật sự có cảm giác lỗ tai mình vừa được gột rửa.
Trong đầu anh nhanh chóng vạch ra hàng trăm kế hoạch cho con đường phát triển của Chi Thạc. Tất nhiên, với tài năng này, cậu tuyệt đối không thể đi theo con đường thần tượng thông thường. Điều Ngọc Hiển muốn là biến cậu thành một nghệ sĩ thực thụ.
Khi ấy, Ngọc Hiển gần như mừng đến phát khóc. Bao năm làm việc cho công ty, cuối cùng anh cũng được nếm trải cảm giác được cấp trên ưu ái khi ném thẳng vào tay mình một viên ngọc quý.
Kế hoạch nhanh chóng được triển khai. Chẳng bao lâu sau, công ty đã mạnh tay chi tiền đầu tư cho music video đầu tay của Chi Thạc. Không ngần ngại rót ngân sách cho quảng cáo, tung bản demo, tạo trend trên các nền tảng, chiến dịch quảng bá được triển khai rầm rộ, gần như ngầm khẳng định Chi Thạc sẽ được công ty nâng đỡ để trở thành nghệ sĩ chủ lực.
Ngay từ khi thành lập fanpage, Chi Thạc đã thu hút một nhóm người hâm mộ tìm đến vì nhan sắc. Đến khi music video đầu tay được phát hành, cậu nhanh chóng thu về doanh thu đáng kể cùng một lượng lớn người hâm mộ mới. So với những nghệ sĩ vừa ra mắt, thành tích ấy đã đủ để xem là một kỷ lục đáng nể.
Chi Thạc vốn có sẵn cơ địa hút fan, lại thêm sự nâng đỡ mạnh mẽ từ công ty, chẳng mấy chốc đã dựng nên một khoảng trời của riêng mình.
Ngoài những chuyện đó, Chi Thạc cũng thường tự mình đưa ra ý kiến về những quyết định liên quan đến con đường phát triển của bản thân. Ban đầu, trong công việc, hai người cũng không ít lần xảy ra mâu thuẫn. Nhưng về sau, kết quả đã chứng minh Chi Thạc luôn có lý do cho những lựa chọn của mình, Ngọc Hiển cũng dần không còn tranh cãi với cậu nữa.