Đến nội dung chính

Chương 10

admin 1.485 Chữ Cài Đặt

Đến khi Tạ Hiểu điên cuồng hét lên, cô mới bừng tỉnh.Hoá ra bốn thành viên trong Blue Flame đang đứng trên sân khâu, cầm một túi lớn gấu bông để tặng fan phía dưới. Những cánh tay dơ cao, ai càng khoẻ thì càng tự tin.Những con gấu bông được ném ở khắp nơi, Tạ Hiểu thấy một chú khủng long xanh đang bay đến. Ai ngờ mấy người ngồi sau nhào tới, cả đám như hổ đói cắn xé miếng thịt.

Lạc An Chi không hứng thú lắm, cơn buồn ngủ vẫn bay lượn trong đầu.

Đột nhiên, cô nhìn thấy gấu bông cáo đỏ 🦊 trong tay Khương Hạ Thy.

Trong muôn vàn động vật, An Chi dành tình cảm đặc biệt cho loài cáo đỏ. Nhiều đồ dùng học tập ở kiếp trước cô luôn chủ đích chọn hình thù này.

Có vài người trêu cô và cáo giống nhau, đều nhỏ mà ranh ma. Lạc An Chi không để bụng, thậm trí cảm thấy điều đó chẳng sai.
Khương Hạ Thy thực sự hướng về phía cô định ném. Trong một khoảnh khắc, Lạc An Chi đã dơ tay lên. Giữa biển người, không nổi bật và yếu ớt.

Chẳng bù cho Trình Hải, chân tay múa máy loạn xạ. Nếu nhân viên của anh ta bắt gặp, chắc chắn sẽ nghi mình hoa mắt.

Thật ra, có điều cô không biết. Ngay từ ca khúc đầu tiên, Khương Hạ Thy đã nhận ra Lạc An Chi ngồi ở hàng ghế VIP rồi.

Chẳng kích động hay hò hét, cứ như cô bị buộc tới tham gia.

Nhưng khi thấy Lạc An Chi dơ tay, Hạ Thy không còn nghĩ thế nữa. Nàng khẽ cười, cúi người chủ động ném con gấu về phía An Chi.

Vốn dĩ cô ấy đã cầm được con cáo đỏ, nhưng Trình Hải bên cạnh vội cho tay cướp lấy. Lạc An Chi bất ngờ, suy nghĩ không muốn nhường cho anh ta.

Mặc dù cơ thể không vạm vỡ. Nhưng học võ cũng giúp sức thêm dẻo dai. Kéo qua kéo lại một hồi, Trình Hải đột nhiên rụt tay về.
Khi Lạc An Chi trùng hợp nhìn lên thì thấy Khương Hạ Thy vẫn đứng đó. Từ trên cao, nàng ấy toát ra vẻ kiêu ngạo bức người. Đôi mắt phượng hạ xuống, ẩn chứa sự chán ghét khó nhận ra. Lạc An Chi tưởng đối phương lườm mình, bất giác dụt vai. Nhưng Trình Hải bên cạnh trông còn lúng túng hơn, anh ta giả vờ bận rộn, không dám nhìn lên. Con gấu cũng nằm trong lòng cô.

Lúc này, gót giày của Khương Hạ Thy mới rẽ hướng.

Tình huống đã được một người điều khiển góc quay thu vào tầm mắt, ngoài Trình Hải, anh ta ngầm xác định sẽ hướng camera về phía cô gái bên cạnh.

Sau màn tặng gấu bông, chương trình chuyển sang phần dành cho fan hâm mộ.

Bốn thành viên đã ngồi trên sân khấu cùng một cô nàng MC trông đầy tự tin.

“Và đây là phần mà tôi nghĩ rằng khán giả đang mong chờ nhất. Xin mời camera!”
Các fan hâm mộ đều thầm cầu nguyện ánh đèn sẽ hướng về phía mình. Chỉ có Trình Hải nhếch môi cười, như người đang nắm chắc thế cờ.

Quả nhiên, Trình Hải được chọn, khuôn mặt của anh ta được chiếu lên màn hình lớn. Góc quay rộng nên bao gồm một vài người xung quanh.

Cô vội kéo mũ áo sâu xuống, trong khi Tạ Hiểu điên cùng vẫy tay với màn hình.

Trình Hải nhận lấy mic của chị MC, không quên chỉnh lại cà vạt.

Không hổ là nam chính được trau chuốt dưới ngòi bút của tác giả. Vẻ điển trai và tuấn tú tràn ra màn hình, giống như một chàng công tử hào nhoáng.

Sân khấu la hò, nhan sắc của Trình Hải khiến nhiều cô gái rung động.

Bạch Kiều nheo mắt, làm ra vẻ cận thị: “Sao người ngồi bên cạnh nhìn cứ quen quen.” Thì Mạc Tử Hạnh khẽ nhắc nhở: “Cẩn thận, đừng để họ nghe thấy.”

MC cũng tỏ ra thích thú với vóc dáng như điêu khắc của anh ta: “Ồ! Chúng ta có một fan nam cực kì đẹp trai. Xin mời bạn chia sẻ cảm xúc của mình.”

Trình Hải khẽ cười, cẩn thận trong từng cử chỉ: ” Tôi cảm thấy rất vui khi có cơ hội được bày tỏ tình cảm đến Blue Flame. Đặc biệt là Tiểu Khương Khương.” Đó là cách gọi thân mật mà hội fan đặt cho nàng.

“Ờ… Cô ấy hôm nay giống như tiên nữ giáng trần, trái tim tôi không khỏi đập…”

Anh ta đã đọc ra tất cả những gì bản thân đã học thuộc. Như một bài văn phi thực tế với nhiều chi tiết hoang đường: “Tôi cảm giác bản thân đã bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng.” Hay ” Nàng tiên cá cũng phải ghen tị với giọng hát của Tiểu Khương Khương.”

Lạc An Chi xoa thái dương, bàn tay vuốt ve con cáo đỏ. Trong khi Tạ Hiểu bên cạnh khẽ thì thầm: “Sao mà nói nhiều thế, bộ tưởng có tí mã là làm gì cũng được à?”

Một lúc sau, MC phải nhắc khéo anh ta mới trả lại mic. Khương Hạ Thy chỉ cảm ơn một câu ngắn gọn, vẫn là dáng vẻ kiệm lời.

Lần thứ hai, camera được chiếu vào một cô gái trẻ trung. Style basic và nước da bánh mật. Dù nói không quá nhiều nhưng từng câu từng chữ đều hướng đến tình cảm của bản thân dành cho Blue Flame. Các fan khác gật gù khen ngợi.

Lần thứ ba, chàng trai gầy gò với chiếc mũ che kín đầu. Anh ấy chia sẻ bản thân là một bệnh nhân ung thư. Trong cơn vật lộn với sự sống và cái chết, chính âm nhạc của nhóm đã tiếp thêm cho anh động lực. Bạch Kiều đã nhờ MC đưa cho anh một món quà, khiến cho chàng trai vô cùng xúc động.

Lần thứ tư, các fan càng thêm nhiệt huyết, thi nhau reo hò.

MC hơi bất ngờ khi camera lại quay về vị trí đầu tiên, nhưng nhân vật chính lại là một cô bé trông như mới lớn.

Tạ Hiểu phấn khích lắc mạnh người cô, chỉ tiếc Lạc An Chi thất thần đến mức hoá đá.

MC nhẹ nhàng nói: “Cô bé có thể tháo mũ để mọi người chiêm ngưỡng không nào?”

Lạc An Chi mím môi, tháo mũ hoodie.

Lập tức, Bạch Kiều chỉ tay về phía cô, lời nói đến cổ thì nén xuống.

Quay sang nhìn các thành viên khác, Bạch Kiều ra hiệu một cách khéo léo.

“Chà, đáng yêu quá. Em có lời gì muốn nói với Blue Flame nào…?”

“Xin chào… Ờ…”

MC nhận thấy sự lúng túng của Lạc An Chi, cô ấy khéo léo hỏi: “Bạn cảm thấy ca khúc mới của thành viên Khương Hạ Thy như thế nào?”

“Em… đã thêm vào mục yêu thích ca khúc solo của chị, nghe nó… H, hàng ngày.” An Chi liếm môi, đôi mắt biếc hướng về phía nàng. Bắt gặp khoảng khắc Hạ Thy cũng đang nhìn mình khiến cô luống cuống rời tầm nhìn.

Thật ra còn không nhớ rõ tên bài hát.

Trình Hải ngồi bên cạnh, tưởng Hạ Thy ngắm nhìn mình. Anh ta cười khúc khích, làm MC nhíu mày vì mất tập trung. May mắn Trình Hải không nhận ra cô.

“Wow! Tôi nghĩ Khương Hạ Thy sẽ rất vui khi nhận được tình cảm của fan hâm mộ.”

Lạc An Chi lo lắng, gương mặt của cô được phóng to trên màn hình lớn. Sức mạnh thu hút phái nữ như cá gặp nước. Lớp trang điểm càng tôn lên sự thanh thuần của nữ phụ.

Quả nhiên, có tiếng xì xầm.

“Ê, trông ưng mắt quá vậy.”

“Tao không phải less mà cũng mê rồi.”

“Hình như là sinh viên đại học, thấy ở đâu đó mà không nhớ.”

Rồi đột nhiên, một giọng nói đầy nội lực vang lên: “Bạn gì ơi, bạn có người yêu chưa?”

Cả sân khấu ồ lên, MC thích thú cười. Trên sân khấu, những thành viên của Blue Flame im lặng lắng nghe.

Lạc An Chi mất bình tĩnh, cô không giỏi giao tiếp ở nơi đông người. MC biết ý, chuyển hướng chủ để. Trước khi đi đã chúc cô sẽ tự tin hơn.

Sau đó, diễn ra những gì cô đều không nhớ. Chỉ có ánh đèn sân khấu làm cho hoa mắt, hai tai ù ù vì âm thanh quá khích.

Lúc trở về khách sạn, bụng Tạ Hiểu đói meo. Cô ấy rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, Lạc An Chi nói sẽ đợi ở ngoài.

Đường đi vắng dần, gió hiu hiu mát, ánh trăng toả dịu dàng. Đúng với câu hát mà Khương Hạ Thy cất kên: “Em nhìn về phía xa xăm, trăng đơn lẻ bóng, luồn vào mây đen.”