Đến nội dung chính

Chương 5

admin 513 Chữ Cài Đặt

Khi Lạc An Chi trở về kí túc xá. Những người bạn cùng phóng khác đã có mặt. Họ nhận ra cô, thủ khoa với điểm số đứng đầu thì khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ.

Trong số họ có một cô gái cao vượt trội, phong cách ăn mặc quá khổ và có vẻ là người cá tính.

“Xin chào, mình tên Mạnh Tống Phương.”

Những người khác cũng lên tiếng.

“Trương Hoà! Có thể gọi là A Hoà cũng được.”

“Còn mình là Chu Mai.”

Cô gật đầu, xong cũng giới thiệu bản thân: “Mình tên Lạc An Chi.”

“Wow! Quả nhiên cậu là học sinh đứng đầu bảng đó.”

Chu Mai đập tay, dáng vẻ phấn khích. Hai người còn lại cũng chăm chú nhìn, đôi mắt như thay lời muốn nói.

Lạc An Chi khẽ cười. Ngồi vào giường của mình.

“Lúc soi điểm, có rất nhiều lời đồn liên quan đến cậu.”

Cô nhướng mày: “Hửm?”

“Là vầy nè, ở lớp cũ của mình có một vài học sinh từng tham gia chung cuộc thi với cậu. Họ kể khá nhiều thứ.”
Cô xuyên cách đây một tháng, vì thế không bao gồm khoảng thời gian ấy.

Nhưng dựa vào kí ức, cô nhớ rõ nữ phụ đã dành được giải nhì liên quan đến việc viết lách.

Phải rồi, đây là tình tiết nữ phụ gặp nam chính và được giúp đỡ.

Người giành hạng ba là một cậu trai khá kiêu ngạo, cảm thấy không phục. Cậu ta thuê người, muốn bôi nhọ danh dự của Lạc An Chi.

Tuy nhiên, tiếng động lớn đã thu hút Trình Hải. Anh ta lao tới, một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Đang tuổi trưởng thành, An Chi khó tránh khỏi rung động.

Từ đó, nữ phụ như con tàu đi lệch đường ray. Không thể phanh lại, lao trong gió.

Kiếp trước, cô chưa yêu đương với ai.

Quản lý trại trẻ không thích Lạc An Chi. Thế nên kể lại việc cô bị cha mẹ bỏ rơi ở cửa ngày vừa chào đời để rè bỉu. Bà nói lý do họ làm vậy vì thầy bói phán cô là tai hoạ.
Nhưng điều này dần được phủ nhận.

Cô trở thành học sinh có thành tích quá vượt trội so với những đứa trẻ khác.

Một bức tường đầy bằng khen. Những cuộc thi đều có tên trong danh sách nhận thưởng.

Khoảng thời gian rảnh, cô sẽ đọc truyện.

Và nhân vật cùng tên Lạc An Chi trong tác phẩm này, cô khá thích.

Chìm trong hồi tưởng, cô hơi giật mình khi bàn tay Mạnh Tống An chạm vào tóc.

Cô ấy chống một tay lên thành của giường trên, tay còn lại ôm lấy đỉnh đầu An Chi. Sự chênh lệch về cơ thể khiến cô trông thật nhỏ bé.

“Có chuyện gì sao?”

Tống An nghiêng người hỏi, vì đứng ngược sáng nên những điểm đẹp trên gương mặt thể hiện rõ hơn.

Lạc An Chi nhận ra một vài đặc điểm như mắt và lông mày của Mạnh Tống An khá nam tính. Nhưng nhìn tổng thể không bị thiếu hài hoà.

“Chỉ là nghĩ một vài chuyện thôi.”