Ỷ vào việc tài trợ, Trình Hải cứ đứng chẳng rời đi. Điều này khiến Lạc An Chi không dám bén mảng tới. Buổi kí tặng kết thúc.
Một vài fan không kìm được, hét to tên idol lần cuối, giơ cao banner, lightstick, vẫy tay thật mạnh như mong giữ thêm chút kỷ niệm cuối cùng. Các idol cũng giơ tay vẫy lại, có người còn đưa tay làm hình trái tim.
Đến khi cả nhóm rời đi. Nhân viên bắt đầu thu dọn sân khấu, bảng tên idol được tháo xuống, backdrop chầm chậm bị cuộn lại.
Tiếng hò hét ít đi, dòng người thưa dần để rồi chỉ còn ánh đèn vẫn sáng.
Khi gặp lại Tạ Hiểu, cô ấy đã có đủ bốn chữ kí, quà cũng tặng xong.
Niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt. Lúc ngồi trên xe trở về, Tạ Hiểu thỉnh thoảng vẫn sẽ cười tủm tỉm.
_______
Tại phòng.
“Bạch Kiều đang ăn gì thế?”
Mạc Tử Hạnh dũa móng, nhìn cô ấy đang ngồi ở một góc khá tối.
Khi nghe thấy tên, Bạch Kiều vội chạy tới: “Nhìn nè, một fan nữ đã tặng cho em cái bánh hình lê xanh này đó. Khéo tay thật sự.”
“Được rồi, đừng đẩy nó sát vào mặt chị nữa.”
Tử Hạnh nhíu mày, dùng tay đưa nó ra xa. Thấy thế, Bạch Kiều bĩu môi rồi lại chạy về phía sofa ngồi.
“Hay thật, sao cô bé đó lại biết em thích ăn lê xanh nhỉ? Cái này em đâu có nói bao giờ.”
Không ai trả lời nên Bạch Kiều nói tiếp: “Với lại đi xin chữ kí mà lại đội mũ? Chẳng lẽ sợ gặp ai hay sao.”
“Đội mũ? Có phải cô gái tóc ngắn, người nhỏ nhỏ đeo cái balo đen không?”
Tử Hạnh ngưng dũa móng, cô hứng thú hỏi.
“Phải, chị cũng nhớ à?”
“Ừm. Được tặng một bức tranh khá ấn tượng.”
Bạch Kiều cảm thán: “Em còn tưởng cô bé chỉ biết mỗi sở thích của em.”
Vô tình, cô nhìn về phía ngôi sao đan len lớn nằm trong đống quà của Lâm Thiến.
“Sao mà đan lớn thế?”
Mọi người quay sang nhìn, bao gồm cả Khương Hạ Thy.
Vì Bạch Kiều chỉ cầm bằng một tay nên lớp len bị tụt ra. Cô tưởng mình làm hỏng, giật mình.
Nhưng hoá ra bên trong vẫn còn một ngôi sao nhỏ hơn.
Bạch Kiều lại cầm lấy, một lớp len tiếp túc mở ra.
Nhìn thấy vậy, Lâm Thiến hơi tò mò. Cô ấy bỏ cây đàn guitar xuống rồi tiến tới, cầm món quà lên xem thử.
“Ồ, cái này đặc sắc quá ta.”
Bạch Kiều liếm lớp kem trên khoé môi, nhìn nó chăm chú.
“Hình như em đoán được món quà này ai tặng rồi.”
Không hiểu sao, Tử Hạnh cũng cảm thấy có chung đáp án với đối phương.
Cả hai đồng thời nhìn về phía Khương Hạ Thy: “Có được fan đó tặng gì không?”
Hạ Thy nói: “Ai?”
Họ lại nhìn nhau, gật đầu: “Ồ!”
Một câu ngắn gọn, nhưng dễ hiểu.
Hoá ra Khương Hạ Thy cũng có lúc bị fan cho ra rìa?