Lúc Hanh ngủ dậy đã thấy trời sáng, cô ngủ ở trong phòng còn Mạnh thì đã đi làm, bật điện thoại lên đã tầm tám giờ sáng, Hanh vươn vai một cái rồi búi tóc lên đi vào phòng tắm đánh răng.
Không có công việc ngoài, hiện tại Hanh sống ở đây chính là làm việc, Hanh ngồi ở ban công ăn miếng bánh mì lạnh, lâu lắm rồi Hanh mới ngồi lại ăn sáng, thường ngày cô ngủ dậy muộn hơn nữa vì tối đến Mạnh sẽ dày vò cô trên giường làm cô không dậy sớm nổi, lúc dậy là sẽ ăn sáng và trưa cùng nhau luôn, với lại ở một mình khiến Hanh lười không muốn làm gì cả.
Mạnh đi làm rất nghiêm túc, có thể anh ta hay cợt nhả, hay nói đùa, nhìn vào tưởng anh ta rất tùy hứng, thiếu chính kiến, nhưng với công việc thì anh ta rất khác, anh ta như con hổ chuyên tâm săn mồi, không một dự án tốt nào là thiếu mặt anh ta, bất kể là không ăn được thì cũng có dấu răng anh ta.
Một buổi làm việc của Mạnh rất nhiều việc, sáng sớm anh dậy rất ít khi anh ăn sáng ở nhà nên thư ký sẽ mua đồ ăn sáng đến công ty cho anh, một phần bánh mì và một phần cà phê, vừa đến công ty là anh cầm tài liệu lên xem ngay, sáng sớm có thể là vừa làm việc vừa ăn, đúng thật là anh ta giỏi và cũng rất chịu khó, mọi người nói anh ta giống bố, giống cái sự chịu khó lăn lộn của ông hồi còn trẻ, nhưng tính cách của anh ta cũng rất giống mẹ, có sự dịu dàng và cố chấp vào tình yêu của mình, Mạnh khi yêu rất giống mẹ.
Tình yêu của hai mẹ con đều không được đáp lại, mẹ của Mạnh yêu bố rất nhiều, yêu đến nỗi ép buộc ông ấy cưới mình, cố chấp muốn có được tình yêu của mình, nhưng Mạnh khác với mẹ ở chỗ là biết điểm dừng, biết thế nào là nên và không nên, cũng có thể nói là vì anh quá yêu Linh nên mới không nỡ ép buộc cô.
Đang giữa giờ làm có người đến gõ cửa phòng anh, anh tưởng là nhân viên nên lạnh lùng đáp.
“Vào đi!”
Nào ngờ đâu người bước vào là mẹ anh, đứa con gái út của ông ngoại, cô công chúa của cơ ngơi bất động sản Hoàng Hà, và bây giờ cơ ngơi đó thuộc về chồng bà, người phụ nữ này ngoài việc khổ vì tình yêu ra thì bà ấy chưa bao giờ khổ vì bất cứ điều gì. Mỗi bước chân bà ấy đi đều toát lên vẻ tự tin, thẳng lưng, đồ khoác trên người bà ấy toàn là đồ hiệu, thứ rẻ nhất của bà ấy là cặp kính râm mà bà đang đeo mua hết hai mươi triệu. Tóc tạo kiểu búi lên rất gọn gàng, Mạnh không cần nhìn cũng biết là bà ấy mặc váy màu nâu, màu yêu thích của bà ấy đó. Người giàu kiểu như nhà Mạnh thì thường không đeo vàng, chỉ đeo kim cương, ngọc trai, đá quý, hôm nay bà ấy đeo một bộ ngọc trai đen, cầm túi hiệu bước vào và chả cần con trai nói bà ấy đã đi đến ngồi bên bàn tiếp khách, tiếng cao gót vừa dứt thì Mạnh cũng rời mắt khỏi tài liệu, nhìn mẹ rồi thở dài nói.
“Sao mẹ đến đây nữa?”
Giọng nói của Mạnh khác hẳn với kiểu lạnh lùng lúc nãy, thay vào đó là kiểu con trai đang vừa cằn nhằn vừa làm nũng với mẹ, vì mẹ thương anh nhất mà.
Mẹ anh tháo kính xuống rồi liếc nhìn anh, vẻ bình tĩnh của bà ấy không phải diễn.
“Hưm, mẹ đến đây cũng phải có lý do à?”
Mạnh cong khóe môi cười, anh biết mẹ đến đây cũng là chỉ quan tâm anh thôi, gọi nhân viên đem đồ lên tiếp khách rồi đi ra ghế ngồi với mẹ, hai mẹ con cũng thường xuyên có buổi gặp mặt nhau như thế này, mẹ anh vắt chéo chân đỏng đảnh liếc quanh phòng một lượt rồi cằn nhằn.
“Phòng giám đốc gì mà không có cây xanh gì thế này? Không trang trí à?”
Mạnh thở dài ngồi đối diện tựa lưng vào ghế.
“Thì mẹ gọi thợ trang trí cho con đi, con bận thế này không có thời gian.”
Mẹ anh nhếch miệng rồi phàn nàn, nó chẳng qua là muốn bòn tiền bà thôi chứ chẳng phải không có thời gian đâu.
“Sư bố anh, không muốn bỏ tiền ra thì nói luôn.”
Khi thấy người đem trà với bánh lên là người lạ, không phải cái cô thư ký quen trước kia khiến mẹ anh tò mò.
“Ơ, con bé cũ kia đâu? Nghỉ việc rồi à?”
Mạnh cầm cốc cà phê đẩy về phía mẹ rồi hất tay kêu nhân viên đi ra ngoài, anh cũng đáp mẹ.
“Nghỉ rồi, mà mẹ quan tâm mấy cái đấy làm gì? Mẹ đến đây không phải vì con trai mẹ à?”
Mẹ anh uống ngụm cà phê rồi liếc anh.
“Thì tò mò, không cho mẹ biết cả mấy chuyện này à. Mà đến cả chuyện con trai mình có người yêu mẹ còn không được biết nữa mà nhỉ?”
Mạnh hơi ngạc nhiên nhìn mẹ nhưng rồi cũng rất nhanh hiểu được sao mẹ lại đến đây, anh khẽ cười đáp, trước hết là cứ từ chối đã, cũng vừa tốt cho anh và tốt cho cả Hanh.
“Bọn con đang tìm hiểu nhau thôi.”
Mẹ anh nhại lại anh mỉa mai.
“Tìm hiểu nhau! Tìm hiểu nhau mà đã dọn về sống chung với nhau rồi à?”
Anh nhếch miệng cười, điệu cười này càng làm anh giống mẹ hơn, cái tính mẹ của anh là chỉ muốn đến để xác nhận chứ không phải đến để hỏi chuyện, mẹ nghiêng đầu nhìn anh rất nghiêm túc.
“Mẹ hỏi thật, bao giờ cưới?”
Mạnh tránh ánh mắt của mẹ, tay đặt lên thành ghế rồi vuốt tóc vừa nhìn ra ngoài cửa kính vừa nói.
“Con chưa muốn cưới.”
Mẹ lườm anh, Mạnh cũng đã ba mươi tuổi, khó khăn lắm mới yêu lại một đứa thật đàng hoàng, nhưng lại không có ý định cưới, mẹ anh hiểu sao anh cứ mãi không lấy vợ như thế, do vẫn chưa quên được Linh.
“Linh nó sắp lấy chồng rồi, còn đợi nó làm gì?”
Mạnh quay ra nhìn mẹ, mi mắt lập tức cụp xuống giống như chú cún con bị bỏ rơi, đúng rồi, Anh bị Linh bỏ rơi, Linh bỏ anh đi lúc anh cần cô ở bên nhất và không bao giờ quay trở lại với anh nữa.
“Nếu con lấy vợ thì không phải là thiệt thòi cho người ta à…”
Anh lại còn nghĩ được như thế, mẹ tưởng anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi chứ.
“Còn biết nghĩ thế cơ đấy, thế sao lại yêu người ta? Còn dọn về sống chung với nhau.”
Mạnh không thể nói với mẹ chuyện anh với Hanh cùng nhau diễn ra vở kịch yêu đương được, anh cười rồi giở giọng nũng nịu với mẹ.
“Mẹ đến đây chỉ để hỏi con chuyện đấy thôi hả, mẹ không quan tâm con trai mẹ à?”
Mẹ anh đặt cốc cà phê xuống rồi cười.
“Không quan tâm anh thì tôi đến làm gì? Tôi đang tò mò về người yêu anh đây, hôm nay có định cho tôi gặp không đây?”
Mạnh mỉm cười lắc đầu đáp mẹ.
“Dạo này em ấy bận rồi, lần sau đi, lần sau con sẽ sắp xếp cho em ấy gặp mẹ.”
Mạnh cũng tò mò, anh đã giấu kỹ thế rồi sao mẹ anh lại biết được chuyện anh quen Hanh vậy chứ?
“Mà sao mẹ biết con có người yêu?”
Mẹ anh nhún vai nói như thể chuyện này chẳng có gì khó với bà.
“Nó khác tự đến tìm mẹ mà! Linh đến đưa thiệp mời xong nói cho mẹ biết mà, thế đám cưới người ta có định dẫn người yêu đi không?”
Mạnh lại cụp mi mắt xuống rồi gật đầu.
“Vâng, con định dẫn em đi, em ấy cũng biết chuyện này mà.”
Mẹ anh gật đầu theo, cũng hiểu sao anh lại để cho người ta biết chuyện này, vì bà không biết bản hợp đồng giữa hai người nên cứ nghĩ là Mạnh đang kể thật, cũng vui cho Mạnh vì anh thành thật với người ta mà không giấu giếm gì.
“Thế cũng tốt, như thế cũng dễ nói chuyện hơn.”
Mẹ anh nhận được một cuộc điện thoại thì liền đi về, ở tuổi này nhàn lắm, à không với bà thì lúc nào bà cũng nhàn, bà có hẹn đi chơi với bạn, bạn của bà thì nhiều lắm. Mẹ của Linh, dì của Linh đều chơi với bà, hôm nay bà cùng với dì của Linh đi chơi.
Mẹ anh chơi thân với dì của Linh từ hồi học tiểu học cơ, hai nhà của Mạnh và Linh cũng vì thế mà sau này thân thiết hơn, mẹ của Linh là Nguyễn Thị Hoa lấy bố Linh là Lê Hoàng Long, sau đó có anh trai Linh là Lê Văn Thành, rồi có Linh là Lê Thị Linh. Còn dì của Linh là Nguyễn Thị Thanh, đã qua một đời chồng và không có ý định lấy chồng lại, hồi mười chín tuổi bà đã từng có một đứa con, mọi người chỉ nghe nói là lúc đó do người yêu bà không nhận nên bà đã đi phá bỏ, cũng vì chuyện này mà sau này bà không thể có con lại, đó cũng là lý do bà với chồng ly hôn, chính thì là do bà không thể có con nên chồng đi ngoại tình, rồi bà quyết định ly hôn và sống một mình với cơ hàng chuỗi nhà hàng, khách sạn của mình.
Những bà bạn thân giàu có thì thường có phong cách giống nhau, tóc xoăn búi gọn gàng, khoác đồ hiệu trên người, không phải kiểu đeo vàng đầy người, trang sức chỉ đeo sao cho lấp lánh, cho đẹp chứ không quan tâm mình cần khoe bao nhiêu, những người như thế chỉ cần nhìn một cái là biết người ta vừa giàu vừa có quyền rồi, họ coi trọng chất lượng hơn là số lượng, hàng quán bình thường họ cũng có thể ghé, chỉ cần ngon chuẩn truyền thống, đơn giản là đúng vị họ thích là họ đến ăn.
Hai bà díu rít đi vào hàng quán bún thang ở cạnh trường đại học ăn, quán này lâu đời, chuẩn vị nên họ hay ghé tới, Hanh lúc này cũng đang ngồi hàng quán đó, vừa xem thực đơn vừa đang chờ ai đó, một hàng bàn dài để khách có thể ghép bàn, Hanh ngồi một mình một hàng bàn dài, hai bà đến hỏi xem chỗ này có ai ngồi chưa, Hanh mỉm cười lễ phép đáp.
“Dạ cháu đang chờ bạn nên cho cháu xin một ghế trống, hai bác cứ ngồi ạ!”
Hai bà bạn ngồi xuống, đặt những túi xách hàng hiệu lên ghế bên cạnh, cũng để cho Hanh một ghế trống thật, Hanh nhìn thấy hai người này thì không khỏi cảm thán, người giàu thì ra cũng thích ăn quán bình dân, Hanh cũng đặc biệt để ý bà Thanh, tuy trông đã lớn tuổi nhưng bà ấy rất đẹp, dĩ nhiên là cả hai bà đều đẹp nhưng Hanh lại thấy bà Thanh trông rất thu hút, một loại cảm giác kỳ lạ thôi thúc khiến Hanh cứ luôn phải để ý bà ấy, lát nữa em trai Hanh đến, cậu ngồi vào ghế đối diện Hanh còn trống kia.
Hanh đẩy thực đơn về phía Thanh.
“Thanh ăn gì chọn đi!”
Vẻ mặt Thanh hơi buồn, nhìn vào thực đơn, chọn đại một món không rẻ nhất mà cũng không đắt nhất rồi lại ngồi đần ra, Hanh lau đũa thìa cho em rồi cũng hỏi luôn.
“Sao thế? Có chuyện gì hả?”