Đến nội dung chính

Chương 13: Thương lượng

admin 1.483 Chữ Cài Đặt

Tuy ban ngày, Lượng cố tình tránh né đối đầu trực diện với Trí. Nhưng đến tối đi ngủ, vẫn phải cắn răng vào buồng.

Vừa vào cửa, đã thấy Trí còn ngồi trước bàn sách thắp đèn dầu chép sách. Lượng liếc nhìn chiếc giường vừa trải xong, nằm cũng không được, đứng cũng không xong.

Cậu bèn dằn lòng nói thẳng ra: “Anh Trí, chúng ta nói chuyện đi!”

Vừa dứt lời, cây bút trong tay Trí vẫn chưa có ý định dừng lại, một lúc sau mới có tiếng trả lời lạnh nhạt: “Nói gì?”

“Nói về chuyện sau này của chúng ta.”

“Chúng ta có chuyện gì sau này để nói sao?”

Lượng thấy giọng điệu anh đầy vẻ chế giễu, tính khí cũng dần dần không kìm được: “Anh Trí, tôi thừa nhận chuyện tối qua quả thực là tôi sai, nhưng chuyện đến ngày hôm nay, chẳng lẽ anh không có một chút lỗi nào sao?”
Vừa dứt lời, Trí đột nhiên bật cười một tiếng, đôi mắt hẹp dài quay lại nhìn cậu một cái, gằn từng chữ: “Lỗi duy nhất của tôi, là lúc trước cậu rơi xuống nước, không nên cứu cậu.”

Lượng thầm nghĩ, đúng vậy, anh đúng là không nên cứu. Anh không cứu, nguyên chủ chưa chắc đã chết, tôi cũng không phải đến đây gánh tội thay. Nhưng lời này, chỉ có thể nghĩ trong lòng.

Nhiều năm bươn trải, đã dạy cho Lượng một đạo lý: Ở dưới mái hiên nhà người, phải cúi đầu, đặc biệt là khi không có đường lui.

“Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi… nhưng chuyện đã xảy ra rồi, phải bàn bạc giải quyết từng chuyện một chứ.”

Đôi mắt lạnh lùng của Trí hơi ngước lên, dường như có chút bất ngờ.

Lượng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Lỗi của tôi chủ yếu có hai việc. Thứ nhất, tôi không nên lấy oán báo ân ép anh cưới tôi. Thứ hai, tối qua tôi không nên chuốc thuốc anh.”
Trí nhìn cậu đầy ẩn ý: “Nói tiếp đi.”

Lượng ngập ngừng: “Chuyện chuốc thuốc may mắn chưa gây ra hậu quả lớn, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho anh. Trước khi anh dưỡng thương xong, việc nhà anh không cần làm, giường tôi cũng nhường cho anh ngủ, tôi sẽ trải chiếu nằm đất.”

“Còn về việc thứ nhất, sau chuyện tối qua tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Dưa ép chín không ngọt, tôi cũng không có khả năng sưởi ấm được lòng anh, tôi đồng ý ly dị với anh…”

Trí nghe đến hai chữ “ly dị” thì ánh mắt khẽ dao động.

Lượng tiếp lời: “Nhưng không phải bây giờ. Dù sao chúng ta cũng mới thành thân được một tháng, bây giờ ly dị đối với anh hay đối với tôi đều mang tiếng xấu. Hay là đợi một năm sau ly dị thì sao?”

Trí cụp mắt xuống: “Một năm?”

Lượng thấy anh chê dài, vội vàng bổ sung: “Trong một năm này tôi đảm bảo sẽ không ép buộc anh nữa, tôi sẽ cho anh tự do hoàn toàn, cũng sẽ không lôi thôi lười biếng như trước nữa. Nếu không tin, chúng ta có thể viết giấy làm bằng.”
Trí vốn dĩ hôm qua vừa sống lại, đã quyết tâm dù thế nào đi nữa cũng phải tìm cách thoát khỏi cậu ta càng sớm càng tốt. Sở dĩ hôm nay im lặng không mở lời, là vì hành động ban ngày của cậu ta quá kỳ lạ, muốn quan sát trước rồi tính sau. Bây giờ đột nhiên nghe cậu ta chủ động đề nghị một năm sau ly dị, càng thấy bất ngờ. Nhất thời lại chần chừ.

Lượng thấy anh bắt đầu dao động, vội vàng bổ sung thêm một câu: “Hay là thế này, anh cứ suy nghĩ trước đi, đợi hai ngày nữa cho tôi câu trả lời cuối cùng. Tôi sẽ dùng hành động thực tế của mình để chứng minh cho anh thấy.”

Trí nhìn cậu một cách kỳ lạ, cuối cùng lặng lẽ gật đầu. Dù sao cũng đã như vậy rồi, cũng không ngại đợi thêm vài ngày.

Lượng thấy anh đồng ý, vui mừng khôn xiết, vội vàng đuổi người ra ngoài: “Được rồi, dù sao ngày mai cũng không lên huyện, sách này anh cứ từ từ chép không vội, mau đi nghỉ đi.”

Đợi đến khi đuổi được Trí ra khỏi chỗ mình trải chiếu nằm, Lượng lại kéo tấm rèm cỏ xuống thấp hơn một chút. Đợi đến khi Trí hoàn toàn bị che khuất, cậu mới vội vàng chạy vào siêu thị giải quyết nỗi buồn.

Cậu chắc chắn với mức độ chán ghét của Trí đối với mình, anh ta sẽ không chủ động đến vén rèm tìm cậu. Cậu bèn mạnh dạn quyết định tối nay sẽ ngủ trên giường êm trong không gian đó, cùng lắm thì canh giờ dậy sớm trước khi trời sáng là được.

Giải quyết xong nỗi buồn, bụng Lượng lại réo lên òng ọc, bèn theo bản năng lấy một hộp mì tôm trên kệ. Chưa kịp bóc vỏ, đột nhiên liếc thấy cái bụng mỡ của mình, lại lặng lẽ đặt hộp mì lại. Thay vào đó, cậu lấy một gói bánh hạt và một hộp sữa đậu nành Fami. Cậu ăn hai cái bánh, uống một hộp sữa, cũng gọi là có chút no bụng.

Cậu lại lấy một quả hồng giòn trong tủ mát làm món tráng miệng. Hạt hồng thì ném vào cái chậu đất phía đằng sau kho.

Lúc trước cậu cũng hay bày vẽ trồng rau tự cung tự cấp, phía trước không có đất nên cậu có làm một hàng chậu xi măng, trồng trọt mấy loại rau ngắn ngày. Giờ trong mấy cái chậu đã trống huơ trống hoắc, chắc hôm nào phải bớt chút thời gian trồng mấy loại rau thời này không có như cà chua, ớt, khoai tây,…

Cũng may là trong siêu thị cũng có bán hạt giống và củ quả tươi.

Hôm nay thể lực đã cạn kiệt, Lượng cũng không định tập thể dục nữa, trực tiếp lao vào phòng tắm tắm qua loa rồi nằm vật ra giường. Đang mơ màng buồn ngủ, đột nhiên nhớ ra vết thương trên đầu Trí vẫn chưa thay thuốc.

Trên giường đấu tranh với cơn buồn ngủ một lúc, cuối cùng cậu vẫn cầm thuốc đi ra ngoài.

Đợi đến khi Lượng bưng đèn dầu đến bên giường, Trí đã thở đều, ngủ say. Nhưng để đề phòng, cậu vẫn khẽ nói: “Anh Trí, tôi đến giúp anh thay thuốc.”

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng gỡ băng gạc cũ ra. Lớp gạc bên dưới đã bị máu thấm đỏ và khô lại, Lượng lo sẽ làm anh tỉnh giấc, động tác trên tay còn cẩn thận hơn hôm qua.

Đợi đến khi gỡ xong băng gạc, vết máu khô sẫm màu lớn vẫn khiến cậu sợ đến hít một hơi lạnh. Cậu vội vàng dùng bông gòn thấm thuốc đỏ giúp anh lau chùi và sát trùng lại. Có lẽ vì mùa hè oi bức, vết thương dường như có dấu hiệu muốn mưng mủ.

Lượng khẽ thở dài, đã phải chịu trách nhiệm rồi, thì chịu trách nhiệm đến cùng vậy. Thế là cậu lại lấy một chai dung dịch phục hồi từ không gian ra, thấm ướt gạc rồi đắp lên cho anh, thuốc này không chỉ có thể ngăn ngừa viêm nhiễm, mà còn có thể thúc đẩy vết thương mau lành.

Trong vài phút chờ đợi, Lượng buồn chán, lại không thể đi đâu, bèn tò mò nhìn chằm chằm vào mặt Trí. Phải nói rằng, mắt nhìn của nguyên chủ cũng không tệ. Ở góc độ chết người như thế này nhìn, vẫn tuấn tú đến kinh tâm động phách.

Lượng thở dài một tiếng, đẹp trai như vậy có ích gì? Dù sao cũng không phải của mình. Nhìn cũng vô ích.

Thế là cậu thu hồi ánh mắt, gỡ gạc ra, không chút phân tâm bôi một lớp thuốc mỡ kháng viêm cho anh, nhanh nhẹn băng bó lại. Làm xong những việc này, Lượng vừa quay về đã lao thẳng vào chiếc giường lớn trong không gian, nằm xuống ngủ say sưa.

Hoàn toàn không biết Trí bị hành hạ nửa ngày lúc này trên người đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Vừa rồi anh thấy ca nhi này này lại lén lút đến thay thuốc giữa đêm, biết thuốc của cậu ta chắc chắn có vấn đề, nên ban ngày mới không dám lấy ra.

Đang thắc mắc cậu ta lấy đâu ra thuốc lạ như vậy, đột nhiên bị ánh mắt chằm chằm của cậu ta dọa cho giật mình. Còn tưởng cậu ta lại có ý đồ xấu với mình, may mà cậu ta nhanh chóng thu lại.

Xem ra, cậu ta thật sự đã thay đổi tính nết rồi?