– Em hiểu rồi. Mai em sẽ bắt tay vào làm việc.Bàn bạc một lúc lâu sau. Lâm Nhiên mở cửa, gọi với Lâm Bảo vào phòng. Cho hai bác cháu không gian riêng với nhau.
– Lâm Nhiên anh không để ý em chăm sóc tiểu Nấm như vậy hả?
Giọng nói uy lực khiến Lâm Nhiên thót tim. Cứ ngỡ cu cậu chỉ giận lãy ai biết được rằng Lâm Bảo mách lẻo kể lể hết mọi chuyện.
– Ngày mai anh sẽ gọi bảo mẫu tới chăm sóc bảo bối. Không thể để tình trạng như thế này được.
Nấm Nấm được đùi to bảo kê, liên tục kể khổ nịnh nọt Lâm An.
– Bác hai. Papa xấu xa lắm bác hai nhớ mắng papa nhiều nhiều. Nhớ tuyển người nấu ăn ngon ngon cho con nhé.
Bị Lâm An dăn dạy mất thêm cả tiếng đồng hồ. Lâm Nhiên ngoài mặt vâng vâng dạ dạ hứa chăm sóc chu đáo bên trong âm thầm nghĩ đủ trò trả thù nhóc con.
Bữa tối ngày hôm đó tiểu Nấm bị bắt phải ăn thịt bò hầm bông cải – món mà bé ghét nhất, không những vậy còn không được xem chương trình yêu thích với lý do hết sức thuyết phục “xem nhiều không tót cho mắt”.
Lúc này đây Nấm Nấm chỉ biết uất hận vào trong, thề quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
***************************
9 giờ sáng hôm sau, Lâm Nhiên đã có mặt tại trụ sở chi nhánh.
Cậu tập hợp đầy đủ những nhân vật cốt cán tại chi nhánh để vào họp, trong đó có Nghiêm Trực. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi xong cậu mới dõng dạc giới thiệu
– Chào mọi người. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết tôi là ai. Tuy nhiên,tôi vẫn sẽ giới thiệu lại. Tôi tên là Lâm Nhiên hiện tại là Tổng giám đốc công ty đồng thời cũng là người đồng sáng lập tập đoàn An Nhiên.
p/s: Mình sẽ giải thích sao không dùng tên giả. Đơn giản là vì danh tính giả làm vội nên chỉ có tác dụng dùng trong sân bay. Khi xuống H quốc bọn họ bắt buộc phải dùng danh tính thật để nhập cư.
Nghe xong màn giới thiệu, ai nấy đều có cảm giác nhiệt độ phòng như bị giảm xuống đột ngột. Lâm Nhiên mang đến sự thị uy ai cũng đều có cảm xúc ngột ngạt lo lắng.
– Hiện tại tập đoàn của chúng ta đang trên đà phát triển. Vì thế mỗi trụ sở đều điều đi một lãnh đạo cấp cao nhằm mục đích nắm bắt tình hình làm việc cụ thể và tìm ra hướng đi phát triển sao cho phù hợp. Trong vòng 1 tuần tôi cần tất cả báo cáo từ nhân sự đến kinh doanh của từng ban khoảng 2 năm đổ lại đây.
Có rất nhiều người sau khi nghe xong biểu cảm trên gương mặt họ rất phong phú. Có người đã không nhịn được đứng dạy nói
– Thưa Tổng giám đốc thời hạn như này quá gấp gáp. Tôi e rằng 1 tuần là quá ngắn không chỉ bộ phận của tôi còn bộ phận khác nữa sợ rằng dục tốc bất đạt.
Gõ gõ ngón chỏ trên mặt bàn từng nhịp. Ánh mắt của Lâm Nhiên lạnh lùng nhìn thẳng người đang đứng. Bị ánh mắt nguy hiểm quét qua như thấu hiểu tim gan, đối phương chợt lạnh sống lưng.
– Anh là Chu Chính Hào trưởng bộ phận thiết kế đúng không.
Bị réo thẳng tên Chu Chính Hào thập phần kinh hỉ, gã.
– Tôi có nghe nói qua về cậu. Thành tích tốt mà cậu đạt được.
Nghe nhưng lời ngợi khen Chu Chính Hào tự mãn, cảm tưởng khuôn mắt có thể song song với trần nhà.
– Cậu và Quản lý bộ phận chiến lược Chu Nghệ Sỹ là họ hàng sao.
Nghe hai chữ “ họ hàng” dáng vẻ hống hách vừa rồi thu hồi lại, gã ta nhanh chóng giải thích.
– Tôi và Quản lý Chu chỉ là họ hàng xa mà thôi. Chứ lên được chức trưởng phòng đều là do tài năng của tôi.
Nghe những lời biện hộ, ánh mắt Lâm An quét qua Nghiêm Trực đang cúi gầm mặt đau khổ ở dưới.
– Tài năng sao. Được tôi ghi nhận.
Thở phào nhẹ nhõm, Chu Chính Hào cảm giác mình vừa vượt qua cơn bĩ cực.
– Tôi thấy anh rất tài năng, tài năng đến độ công ty đối thủ còn phải mời rượu.
Lâm Nhiên ném trước mặt hắn tất cả tập hồ sơ tài liệu cùng với hình ảnh Chu Chính Hào đang anh anh em em với công ty đối thủ.
Cầm cả tập chứng cứ lên tay, cả người Chu Chính Hào run rẩy sợ hãi. Miệng cố gắng biện giải nhưng không thể thốt ra một lời nào.
Nhìn khuôn mặt dầu mỡ của gã, Lâm Nhiên khinh bỉ trong lòng.
– Ngài Lâm, tôi chỉ bị mờ mắt thôi chứ tôi không hề phản bội ngài. Nể tình suốt bao năm nay tôi cống hiến cho công ty…
Nhìn bộ dạng quỳ xuống đáng thương kinh tởm của Chu Chính Hào, Lâm Nhiên lại nhớ tới thằng em kế chết tiệt kia.
– Công lao sao.
Màn hình tự nhiên mở ra, ba bốn file dữ liệu thiết kế demo của Nghiêm Trực và những người khác hiện ra trước mắt.
– Công lao của ông là đi cướp công lao của người khác sao.
Như có sự mách nói từ trước trong phòng họp xuất 3-4 an ninh mạnh mẽ đi vào. Lúc này, đôi chân run rẩy từ nãy giờ đã mất đi chi giác, ngã mạnh xuống nền đất.
– Chu Chính Hào bắt đầu từ hôm nay anh bị đuổi việc. Anh Nghiêm Trực sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng, cô Lý Ngải Huệ sẽ đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng. Nội trong vòng hôm nay anh sẽ phải bàn giao lại tất cả tài sản và công việc cho anh Nghiêm Trực.
Chu Chính Hào không còn phận sự gì nữa, đã bị an ninh xách nách ra khỏi phòng họp đóng cửa lại.
Nhìn tấm gương của Chu Chính Hào không ai dám ho he đòi hỏi gì chỉ biết im lặng nhận lấy công việc bộ phận mình được giao
Còn về Chu Nghệ Sỹ tiếp tay cho cháu mình làm sai cũng bị đuổi khỏi ghế quản lý.
Khán giả xem vở kịch, mỗi người một cảm xúc. Có người đồng tình, có người bất mãn, có người sợ hãi bị liên lụy cũng có người thở phào nhẹ nhõm.
Việc lấy Chu Chính Hào làm con tốt thí mạng cũng là một trong những kế hoạch của Lâm Nhiên nhằm răn đe kỉ cương, đồng thời cũng khẳng định cho họ thấy cậu không phải là quả hồng mềm.