– Phó giám đốc, đến nơi rồi ạ.
Giọng nói của người đàn ông đánh tan mạch kí ức của Lâm Nhiên đưa cậu về thực tại.
Hiện giờ cậu cần tập trung công việc trước mắt.
– Hình như tôi nhớ không nhầm chi nhánh S quốc ở gần đây phải không
Người lái xe là một trong số nhân viên trực thuộc chi nhánh tại S quốc.
– Vâng ạ. Ngài có muốn qua công ty luôn không ạ.
Lâm Nhiên lắc đầu. Cậu biết chi nhánh S quốc được Lâm An mở ra từ lâu. Tuy quy mô nhỏ chỉ vỏn vẹn 50 người nhưng vẫn giúp Lâm An thu về khoảng lợi nhuận kha khá.
Lên tới căn hộ, Lâm Nhiên đánh giá một lượt xung quanh. Cách bày trí sắp xếp mang thơi hơi thở hiện đại. Đặc biệt Lâm Nhiên rất hài lòng về an ninh nơi này, nhìn chi tiết hàng rào bảo vệ ban công dành cho trẻ nhỏ cũng khiến cậu ưng ý
– Không tệ.
Nhận nhà xong, cũng vừa đúng lúc phó trưởng phòng chi nhánh – Nghiêm Trực đến.
– Chào giám đốc. Tôi là Nghiêm Trực phó trưởng phòng chi nhánh của An Nhiên tại S quốc.
Không xu nịnh, lời lẽ đĩnh đạc. Tác phong chuyên nghiệp. Một điểm cộng khá tốt.
Lâm Nhiên không ki kiệt bắt tay tiếp đón lại
– Chào anh. Mời anh vào, xin lỗi đáng lý ra tôi nên tiếp chu đáo hơn. Hiện tại mới chuyển về đây, nhà cửa bề bộn mong anh đừng chê.
Nghiêm Trực xua tay nhẹ giọng khách sáo
– Ấy tôi nào dám. Chẳng qua hôm nay tôi tới là vì ra mắt, mặt khác cũng muốn biết ngài có hài lòng với sự sắp xép bày trí căn hộ này không thôi ạ.
– Căn hộ này là cậu tự tay bày sao
Nghiêm Trực ngại ngùng gật đầu.
Lâm Nhiên khá hứng thú với người này, qua tiếp xúc nói chuyện cậu thấy con người đối phương rất tài năng. Bao nhiêu năm qua cậu chưa từng nghe nói về cậu ta, từ thành tích hay những đóng góp nổi bật. Chẳng lẽ thâm tàng bất lộ.
Xem tất cả tư liệu cấp dưới đưa cho thành tích đều thuộc về cái người tên Chu Chính Hào.
– Cậu làm ở đây lâu chưa.
Nghiêm Trực thành thục giơ 3 ngón
– Ba năm rưỡi rồi ạ
Ngay từ đầu luôn. Một người như vậy cậu không hề hay biết. Có lẽ ngày mai trên công ty cậu có nhiều công việc cần phải làm.
– Papa con đói.
Giọng nói bất mãn pha lẫn mệt mói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai, đôi tay múp múp gắng sức kéo ống quần Lâm Nhiên, biểu tình chú ý.
Nhận ra cũng đã quá giờ cơm trưa, Lâm Nhiên lấy điện thoại ra đưa cho tiểu Nấm để thằng bé tự chọn món thuận miệng mời Nghiêm Trực ở lại dùng cơm.
Nghiêm Trực cũng khách sáo từ chối ý tốt, anh lấy đủ mọi lý do công ty còn nhiều việc nên không tiện dùng cơm cùng rồi đi về.
Đặt đồ ăn về xong. Nấm Nấm tỏ vẻ tâm trạng của bé đang không tốt.
– Biết ngay mà.
Đôi môi nhỏ bĩu lên trông vừa dễ thương nhưng cũng vừa dễ ghét.
Thấy con như vậy, Lâm Nhiên mặc kệ không dỗ, ngồi vào bàn ăn gắp một miếng thịt lên miệng.
– Sao đây ! có ăn không?
Mặc dù rất muốn dỗi bảo không ăn nhưng cái bụng nhỏ lại thành thật quá nên cu cậu đành hải lon ton lên nhảy lên ghế gắp lấy gắp để đưa lên miệng. Chưa bao giờ bé thấy nhớ Lâm An như lúc này
– Ăn chứ! Ăn ở ngoài có khi còn đảm bảo tính mạng hơn đồ ăn ba nấu.
Lâm Nhiên muốn chỉnh nhóc con này một trận. Nhưng nhớ ra hiện tại nhóc đang được Lâm An bảo kê đành tạm thời bỏ qua.
Ăn xong, Lâm Nhiên tạo bộ dáng một người ba đứng đắn bắt tiểu Nấm dọn dẹp phòng của mình, còn hăm dọa không dọn dẹp xong sẽ cắt quà vặt của nhóc.
– Papa như dạ xoa ý. Con méc bác hai pâp bắt nạt con
– Ơ nhóc con này…
Đang định dạy dỗ thằng quỷ con này một trận, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
Linh thiêng là có thật. Lâm An gọi.
Không để cho Lâm Bảo biết Lâm An điện về, Lâm Nhiên lét lút chạy về phòng ngủ nghe máy.
Giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia cất tiếng:
– Về an toàn chưa
Lâm Nhiên kết nối face time với màn hình tivi.
Hai anh em chào hỏi nhau một chút, rồi chuyển sang vấn đề chính.
Theo như Poker điều tra được tình hình ở công ty và Lâm gia .
Hiện tại công ty đang đi vào guồng theo đúng quỹ đạo đã được đề ra. Tuy nhiên vẫn có một vài con sâu chưa ai động đến cần phải thanh lọc gấp. Nói rồi Lâm An gửi ba bốn bức ảnh cho Lâm Nhiên.
Còn về phần Lâm gia, có vẻ bọn họ đã bắt tay với ai đó, từ một công ty thành phố nhỏ giờ đây sắp được đứng chung mâm với các tập đoàn tầm trung tại đế đô. Chứng tỏ bên trong tối có người âm thầm giúp đỡ.
Đảm bảo với trí lực con số âm của Lâm Hạo Thắng và Lâm Khải Minh việc Lâm gia quật khởi như vậy là một điều gì đó khó tin, có phần buồn cười.
– Anh có điều tra được là ai không.
Lâm An nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mơ hồ phúc tạp.
– Tạm thời thì chưa. Người này hành tung hơi mờ ám. Người của anh cố gắng điều tra đều đang mất liên lạc. Lúc này Lâm Nhiên đã hiểu đây có lẽ là nguyên nhân chính anh trai bắt ép cậu về nước.