Đến nội dung chính

Chương 19

admin 489 Chữ Cài Đặt

Tiếu Vũ: [CÁI GÌ??? Show đó á? Cậu đùa hả? Nghe nói phải ăn côn trùng, tắm suối, ngủ lều đó! Cậu chịu nổi không?]

Mẫn Mẫn: [Cậu ấy mà sợ mấy thứ đó á? Cậu quên năm hai cậu từng dùng sâu dọa bọn con trai trong lớp à?]

Hà Vy: [Nhưng một tháng không điện thoại, không son phấn đó. Cậu là đứa đi đổ rác còn phải đánh son cơ mà? Cậu chịu nổi không đó?]

Duẫn Đồng bật cười, gõ phím đáp trả: [Yên tâm. Mình có kế hoạch cả rồi. Son phấn thì để lúc khác, một tháng mặt mộc cũng chẳng chết ai.]

Tiếu Vũ: [Nhớ giữ sức khỏe đấy. Show đó toàn thử thách sinh tử thôi.]

Mẫn Mẫn: [Có cần tụi mình tiếp tế đồ ăn không? Mình đóng gói lén gửi vào cho.]

Hà Vy: [Ngu lắm. BTC họ kiểm tra gắt lắm. Cậu gửi đồ lén chỉ có hại cậu ấy bị loại sớm thôi.]

Duẫn Đồng mỉm cười, lòng ấm áp. Dù mỗi đứa một tính cách, nhưng chúng vẫn luôn là “hậu phương” vững chắc nhất của cô. Từ những ngày chia nhau từng gói mì tôm trong ký túc xá cho đến bây giờ, khi cô sắp bước vào cuộc cạnh tranh thật sự, họ vẫn ở đó, lo lắng cho cô từng chút một.
[Đừng lo, mình không phải dạng dễ bị loại đâu.] Cô nhắn dòng cuối, rồi tắt điện thoại, bắt đầu guồng quay chuẩn bị.

Những ngày trước khi lên đường, Duẫn Đồng không hề lơ là. Cô ra công viên, tỉ tê nhờ bà cụ bán rau dạy cách phân biệt từng loại lá dại. Cô “cày” nát các video hướng dẫn nhóm lửa bằng đá, dựng lều bằng tre, thậm chí học cả cách bắt cá bằng tay không. Cô sắm thêm một cuốn sổ tay dày, ghi chép lại mọi “mẹo” sinh tồn và chiến lược cá nhân.

Đêm trước ngày khởi hành, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, cô lật giở từng trang sổ chi chít chữ. Đó không chỉ là kế hoạch, mà là lộ trình để bước chân vào giới thượng lưu. Cô dừng bút ở trang cuối cùng, nơi dòng chữ mục tiêu được viết nắn nót: [Sống sót 30 ngày. Lọt vào Top 3. Tiếp cận Lục Hằng Sâm. Tuyệt đối không để lộ bản chất thật cho đến khi chiến thắng.]
Cô đặt bút xuống, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn vàng vọt từ những dãy nhà san sát hắt lên bầu trời đêm, tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo, tù túng.

Ngày mai, cô sẽ tạm biệt thành phố này, tạm biệt căn phòng trọ chật hẹp, tạm biệt những người bạn thân, để bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới – thế giới của ống kính và sự hào nhoáng.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn quen thuộc từ hệ thống: [Ký chủ đã sẵn sàng chưa?]