Đến nội dung chính

Chương 75: Lên đảo

admin 1.380 Chữ Cài Đặt

Mặc Hồ thấy Khôi Vũ cũng có thuyền, hai mắt cũng hơi híp lại, y trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cho người đánh thuyền tới vị trí mà mình chỉ định. Còn đám người Đại Vũ thì cười ha hả trước biểu cảm hụt hẫng của Mặc Hồ.

“Đinh!!! Có nguy hiểm, có nguy hiểm, ký chủ nên quay trở về…”

“Đinh!!! Phát động nhiệm vụ phụ, thu hồi Cửu Liên Hỗn Thiên Tuyết.”

Ghi chú: Hệ thống phát hiện dưới đáy hồ có huyết mạch thần vật có liên quan tới nguồn gốc sâu xa với huyết mạch trong người ký chủ. Nếu ký chủ có thể thu phục được thần vật, tiến độ hoàn thành thức tỉnh huyết mạch sẽ tăng lên. Nhiệm vụ này ký chủ có thể không nhận, bởi vì thất bại chính là chết…”

Lần đầu tiên hệ thống phát động nhiệm vụ kiểu này, phần thưởng không quá rõ ràng mà độ khó dường như rất lớn, Khôi Vũ không chắc là an toàn nhưng cũng không muốn quay đầu. Dù sao cũng đã đi được một đoạn rồi, mà bản thân lại cực kì tò mò về loại huyết mạch trong người của mình. Không biết nó là thứ gì mà lại khiến một số kẻ điên cuồng.
Sau khoảng 30 phút, cuối cùng cũng xuất hiện một đảo nhỏ, đầu tiên là mừng rỡ nhưng tiếp theo đó là cảnh giác, có lẽ nguy hiểm mà hệ thống nói đang ở đâu đó quanh đây. Bước lên bờ, cả đám tò mò đánh giá đảo nhỏ này, nó khá là âm u lạnh lẽo nhưng đổi lại thì tất cả mọi người đều có cảm giác được bảo vật đang ở phía trước, bởi càng tiến sâu về phía trung tâm đảo thì lại càng cảm giác được nồng độ linh khí càng trở nên dày đặc hơn.

Lại nói tiếp, càng đi thì sắc mặt cả đám càng trở nên cảnh giác, có một chút sợ hãi, bởi vì trên đường đi đã xuất hiện không ít xác chết của võ giả. Cũng tức là đám người Khôi Vũ không phải là nhóm người đầu tiên lên đảo. Thông qua kiểm tra những cái xác liền có thể khẳng định, tất cả đều chết cùng một nguyên do. Dấu vết để lại dĩ nhiên đều không phải do võ giả gây nên mà hiển nhiên cũng không phải là do đám yêu thú hạ thủ. Khôi Vũ tất nhiên ngờ ngợ ra được điều gì đó, có lẽ thần vật mà hệ thống nói chính là kẻ hạ thủ.
Nhưng nói gì thì kết quả cũng vậy, đã sắp đến tận nơi rồi thì không kẻ nào muốn trở về cả, tất nhiên nhóc Thương Vũ đã bắt đầu có chút sợ sệt muốn quay về rồi, dù sao nó cũng mới chỉ có 7 tuổi. Khôi Vũ liếc nhìn Thương Vũ một chút nhưng cũng không có hỏi han gì, vào thời khắc nguy hiểm, Khôi Vũ sẽ đưa nó vào không gian Phích Lịch Châu.

Trên đường đi, căn bản không hề có bất cứ một thứ nào cản đường, không có một sự sống nào xuất hiện, thứ duy nhất cản đường chính là đám cây cối rậm rạp kia. Nhưng giờ phút này lại không một ai để ý cả, thứ cả đám háo hức mong đợi chính là bảo quả ở trung tâm đảo.

Đột nhiên, Khôi Vũ liền có cảm giác kì lạ, rất thân thiết quen thuộc chưa từng có, đồng thời trong đầu Khôi Vũ lại vang lên giọng nói kì lạ.

“Ngài đã tới, xin hãy mang tôi theo…”
Khôi Vũ giật mình cảnh giác với xung quanh nhưng lại phát hiện tất cả moị người đều đang rất bình thường. Cũng có nghĩa là vừa rồi chỉ có một mình Khôi Vũ là nghe được âm thanh kì lạ đó. Càng đi Khôi Vũ lại càng có cảm giác dường như có một thứ gì đó đang mời gọi mình vậy.

“Đại ca, huynh sao vậy? Đừng lo lắng, đệ sẽ bảo vệ huynh!!!”

Thấy vẻ mặt của Khôi Vũ còn lo lắng hơn cả mình, Thương Vũ liền cứng rắn tuyên bố. Khôi Vũ cũng không để ý nhiều, chỉ mìm cười rồi xoa đầu cảm ơn nó.

Sau gần 2 canh giờ cuốc bộ, cuối cùng cũng đã tới trung tâm của đảo. Không hề thấy tung tích Vạn Thụ Bảo Quả như trong miệng của Mặc Hồ, chỉ xuất hiện một cái tế đàn khá lớn, và xung quanh tế đàn thì hài cốt nằm la liệt, vỗ giả cũng có mà yêu thú cũng có, dù không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng ai thấy được cũng đều rợn tóc gáy. Mặc Hồ trong lòng nghi hoặc bèn sai một tên thủ hạ có tu vi yếu nhất lên dò la tế đàn. Dù tên thủ hạ có muốn thì cũng không dám cãi lệnh của nhị công tử nhà mình.

Tên vừa dò la tế đàn vừa thất thần tuyệt vọng, bởi đã làm chuột bạch dò đường thì phải xác định cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng điều kì lạ là tên thủ hạ kia lại không xảy ra chuyện gì cả

“Công tử, thuộc hạ phát hiện trên này có một căn hầm…”

Nghe thấy thế, Mặc Hồ liền dẫn đầu tiến về phía tế đàn, theo sau là đám người Khôi Vũ. Quả nhiên là trên này lại có một căn hầm đi xuống lòng đất. Mặc dù rất đắn đo nhưng Khôi Vũ cũng không nghĩ nhiều mà lướt qua Mặc Hồ bước xuống hầm. Tất cả mọi người đều cho rằng Khôi Vũ là đang tìm chết. Nhất là Mặc Hồ, tên này đang phân vân không biết làm thế nào để ép nhóm người Khôi Vũ làm chuột bạch dẫn đường cho mình kia kìa. Không phải Khôi Vũ đang tìm chết, mà là âm thanh mời gọi trong đầu càng lúc càng nhiều, cảm giác quen thuộc lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nhưng điều làm tất cả mọi người bất ngờ chính là càng đi thì lại càng không thấy đáy, và trong hầm lại càng nhiều hơn một lớp khói mờ ảo, đi càng sâu thì lớp khói đó lại càng dày đặc. Khôi Vũ giống như một cái rada dò vị trí vậy, đi mà không cần thăm dò gì cả, càng đi sâu thì mọi người lại càng cảm giác được là Khôi Vũ dường như đã quen thuộc với nơi này từ trước vậy.

Chỉ một lát sau, Khôi Vũ dường như đã biến mất dưới sự ngăn cách của lớp khói trắng, cả đám cũng bắt đầu mất phương hướng, quay lại đằng sau thì phát hiện, đám người Mặc Hồ cũng không thấy đâu nữa. Làn khói trắng kia thực sự có chỗ quỷ dị nhưng cũng không thể làm gì khác là nhanh chóng tìm ra Khôi Vũ rồi mới tính tiếp.

Ở 1 bên khác, đám người Mặc Hồ lại không may mắn như vậy. chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám võ giả khác cứ liên tục tấn công, thực lực tuy rằng không mạnh nhưng số lượng lại đông khiến đám người Mặc Hồ liên tục thở dốc, đám võ giả này dường như đã mất đi lí trí, cứ điên cuồng tấn công trong sự vô thức không quan tâm sống chết, ai cũng có suy nghĩ rằng sẽ rút lui nhưng nhị công tử nhà mình sẽ đồng ý sao?

Bên phía Khôi Vũ, cậu cứ từng bước từng bước tiến sâu vào bên trong hang động mà không hề gặp phải bất cứ sự cản trở nào cả. Cho đến khi, con đường đã trở nên rộng rãi hơn, không gian trước mặt Khôi Vũ trở nên to lớn không còn chật hẹp như vừa nãy nữa. Lúc này, tim của Khôi Vũ có chút đập nhanh, không phải là sự hồi hộp, bẽn lẽn mà đúng hơn là sự phấn khích như thể sắp được gặp lại một thứ gì đó quen thuộc sau bao năm xa cách vậy.

“Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng đã tới, tôi ở đây…”

“Ai đang nói vậy?”

“Là tôi!!!”