Đến nội dung chính

Chương 37: Thí võ ngoại môn

admin 1.446 Chữ Cài Đặt

Ở trong tịnh thất, khi Cơ Thiên Khôi nhận được tin báo, sắc mặt hắn trầm tĩnh nhưng nội tâm lại phức tạp.

Hắn không mừng, cũng không tự hào.

Trong đầu vang lên thanh âm lạnh lẽo của hệ thống:

【Ký chủ đã trở thành “Phụ tá ngoại môn trưởng lão”. Trạng thái: đang bị toàn môn chú ý.】

【Chú thích: Uy tín -20, Đố kỵ +35.】

Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười kia đầy cay đắng:

“Đúng như ta nghĩ… không một ai tin tưởng, chỉ chờ ta ngã xuống mà thôi.”

Ánh mắt Cơ Thiên Khôi lóe sáng, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay:

“Nếu đã coi ta là trò cười… vậy ta sẽ khiến bọn chúng phải run rẩy khi nghe tên ta!”

Trần Ngọc Phong khi nghe tin được phong ngoại môn trưởng lão, tuy giật mình nhưng không hề vui mừng. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh mình bị Oán Ma hất văng, phun máu tươi.
Hắn nhìn sang Cơ Thiên Khôi, thầm nghĩ:

“Nếu không có đệ ấy, ta sao còn mạng mà đứng đây? Vị trí này… ta sẽ bảo vệ bằng tất cả máu của mình!”

Thanh Anh và Tình Nhạn thì mừng mừng lo lo. Nhưng khi bước ra ngoài, nghe được những lời dèm pha, ánh mắt khinh miệt từ đồng môn, cả hai đều tức giận đến đỏ hoe mắt, lại chẳng thể phản bác được gì.

Trong đại điện ngoại môn, tin tức Cơ Thiên Khôi và Trần Ngọc Phong được tấn thăng trưởng lão vừa truyền ra, cả quảng trường lập tức bùng nổ như chảo dầu.

Vô số đệ tử ngoại môn sắc mặt tái xanh, phẫn nộ gào thét, tiếng hò hét vọng lên tận mây xanh:

“Cái gì mà trưởng lão? Một kẻ vừa mới đột phá Chân Nguyên sơ cảnh cũng dám xếp ngang hàng với chúng ta sao?!”

“Không phục! Ta tuyệt đối không phục! Đây là sỉ nhục ngoại môn!”
“Chúng ta khổ tu mấy chục năm còn chưa đủ tư cách, bọn hắn dựa vào cái gì?!”

“Nếu để loại người như thế làm trưởng lão, sau này ngoại môn còn gì là thể diện!”

Đám đông càng lúc càng náo loạn, nhiều người chỉ thẳng tay về phía Cơ Thiên Khôi và Trần Ngọc Phong, ánh mắt ngập tràn khinh miệt:

“Chỉ là hai con rối được Lục trưởng lão nâng đỡ mà thôi!”

“Dựa vào cơ duyên nhặt được, dựa vào vận khí mà leo lên chức trưởng lão, không xứng!”

“Nếu thật sự có bản lĩnh, dám ra đài thí võ chứng minh đi!”

Thanh Anh và Tình Nhạn ở một bên, tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, muốn lên tiếng bảo vệ nhưng lại bị Cơ Thiên Khôi lắc đầu ngăn lại. Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh như nước, mặc kệ sóng gió ngập trời.

Không khí càng lúc càng căng, nếu không có cao tầng áp chế, chỉ e đã nổ ra bạo động.
Đúng lúc ấy, giọng nói uy nghiêm của Tông chủ Đấu Hải vang vọng khắp đại điện:

“Yên lặng hết cho ta!”

Một luồng uy áp khủng bố bao trùm, khiến toàn bộ đệ tử nghẹn thở, từng người run rẩy im bặt.

Đấu Hải Tông chủ quét mắt nhìn qua tất cả, rồi trầm giọng nói:

“Các ngươi không phục hai người bọn hắn trở thành trưởng lão? Rất tốt! Vậy bổn tọa cho các ngươi một cơ hội công bằng. Từ hôm nay, mở ra Thí Võ Ngoại Môn.”

Một tiếng xôn xao dấy lên, vô số ánh mắt sáng rực, hừng hực chiến ý.

Đấu Hải tiếp lời:

“Trong vòng ba ngày tới, đệ tử ngoại môn đều có quyền khiêu chiến Cơ Thiên Khôi và Trần Ngọc Phong. Nếu bọn hắn bị đánh bại, lập tức hủy bỏ tư cách trưởng lão! Nhưng nhớ kỹ—mỗi ngày không được quá ba người khiêu chiến, để tránh biến thành loạn chiến.”

Lời vừa dứt, quảng trường nổ tung trong tiếng reo hò phấn khích:

“Ha ha! Quá tốt! Ta nhất định sẽ đạp bọn hắn xuống khỏi ghế trưởng lão!”

“Đúng vậy! Để ta thử xem thực lực của ‘thiên tài mới’ lợi hại thế nào!”

“Thí Võ Ngoại Môn! Cơ hội nghìn năm có một!”

Đám đông hừng hực khí thế, ánh mắt nhìn Cơ Thiên Khôi và Trần Ngọc Phong như sói đói nhìn thấy mồi.

Trong khi ấy, Cơ Thiên Khôi vẫn bình thản, chỉ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sâu thẳm. Trong đầu hắn, tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên:

【Nhiệm vụ chính tuyến mở ra: Thí Võ Ngoại Môn】

【Trong vòng 3 ngày, ngươi phải đánh bại toàn bộ kẻ khiêu chiến】

【Thưởng: 1000 điểm thưởng, 5 viên Tinh Hạch cấp 4】

Cơ Thiên Khôi bật cười, hắn biết cưới cùng sẽ dẫn đến loại chuyện thế này chỉ là không biết sớm hay muôn thôi.

Sáng hôm sau, trên võ đài ngoại môn, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn, tiếng reo hò, bàn tán vang rền. Không khí nóng như lửa.

Một thân ảnh bước ra từ giữa đám đông, quần áo bạch sắc, khuôn mặt ngạo nghễ:

“Ta là Lục Thiên Thành, ngoại môn xếp hạng 187! Cơ Thiên Khôi, ngươi có dám tiếp chiến?!”

Lời vừa dứt, cả quảng trường bùng nổ:

“Là Lục Thiên Thành! Hắn đã ở cảnh giới Chân Nguyên sơ cảnh đỉnh phong gần một năm rồi, không dễ đối phó đâu!”

“Nếu Cơ Thiên Khôi bại ngay trận đầu thì sẽ mất hết mặt mũi, bị phế bỏ chức trưởng lão liền!”

“Hừ, ta mong xem hắn bị đánh cho bò lăn bò càng!”

Ánh mắt Lục Thiên Thành tràn đầy khinh thị, hắn bước lên võ đài, từng bước giẫm xuống đất đều khiến khí tức cuồn cuộn lan ra, giống như sóng biển ập tới.

Cơ Thiên Khôi không nói một lời, lẳng lặng bước lên. Thân ảnh hắn gầy gò, khuôn mặt bình tĩnh, dường như chẳng để đối thủ vào mắt.

“Ngạo mạn!” – Lục Thiên Thành gầm lên, vận chuyển chân nguyên, thân thể lao đến như tia chớp. Trên tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm uốn lượn, kiếm khí bén nhọn rít gào.

Một kiếm chém ra, tiếng gió rít vang, uy thế như muốn xé toạc bầu trời.

Tiếng hò hét dưới đài vang dậy:

“Hay lắm, một kiếm này đủ để đánh ngã hắn!”

“Cơ Thiên Khôi không có cửa chống đỡ đâu!”

Nhưng ngay khi ánh kiếm còn chưa kịp áp sát, Cơ Thiên Khôi khẽ nghiêng người, tay phải khẽ vung, một chưởng đánh thẳng ra.

ẦM!

Chân nguyên bùng nổ.

Lục Thiên Thành vốn tưởng đã chắc thắng, không ngờ chỉ cảm thấy toàn thân như bị búa tạ nện trúng, trường kiếm trong tay bị hất văng khỏi, cả người bay ngược ra ngoài võ đài, phun máu giữa không trung.

ẦM!

Thân thể hắn rơi xuống đất, mặt mũi tái nhợt, ngất lịm ngay tại chỗ.

Trên quảng trường, toàn bộ đệ tử ngoại môn chết lặng.

Một chiêu. Chỉ một chiêu!

Một đối thủ xếp hạng 87, có cảnh giới Chân Nguyên sơ cảnh đỉnh phong, vậy mà bị Cơ Thiên Khôi hất bay như rác rưởi.

“Sao… sao có thể?!”

“Một chiêu đã đánh bại Lục Thiên Thành?

“Không thể nào! Ta không tin!”

Đám đông bùng nổ, tiếng bàn tán điên cuồng, nét mặt kẻ nào cũng dại ra như gặp quỷ.

Trần Ngọc Phong dưới khán đài siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng rực tự hào nhìn theo Cơ Thiên Khôi. Thanh Anh và Tình Nhạn cũng nín thở, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

Trong khi đó, Cơ Thiên Khôi chỉ đứng lặng, thản nhiên phủi bụi trên tay áo, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp võ đài:

“Ai không phục… tiếp tục lên.”

Trận chiến thứ hai bắt đầu.

Một giọng nói vang lên giữa quảng trường, lạnh lùng như chém vào tai mọi người:

“Đủ rồi! Ngoại môn không thể để một kẻ vô danh chiếm tiện nghi như thế. Trần Ngọc Phong, ngươi có dám cùng ta quyết đấu?”

Đám đông lập tức nhốn nháo.

“Là hắn! Ngoại môn đệ tử số một – Tần Hạo Thiên!”

“Nghe nói hắn đã đạt đến Chân Nguyên viên mãn, so với Trần Ngọc Phong chẳng hề kém cỏi!”

“Đúng rồi, lần này xem hắn còn có thể may mắn nữa không!”

Tần Hạo Thiên bước ra, thân hình cao lớn, lưng vác trọng đao đen nhánh, khí thế như núi. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống, mặt đất như rung lên bần bật.

Trần Ngọc Phong không hề lùi bước, ánh mắt sáng ngời, cầm chặt trường kiếm đi thẳng lên võ đài.

“Ta tiếp nhận.”

Ầm! Hai cỗ khí tức viên mãn đối đầu, không khí nổ tung thành từng cơn cuồng phong. Đệ tử ngồi gần võ đài bị ép thối lui vài bước, sắc mặt trắng bệch.