“Sao lại có vẻ mặt đó? Ngươi quen nàng sao?”
Vương Xán khó hiểu. Hắn lại nhìn về phía phụ nhân đang cúi đầu, không dám ngẩng lên. Sau đó, đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn dần dần mở lớn, kinh ngạc há miệng.
“Đúng vậy, ngươi cũng quen nàng.”
Giọng đồng liêu bên cạnh vang lên, mang theo sự khiếp sợ: “Kia chẳng phải là Triều Dương huyện chủ, con gái duy nhất, viên ngọc quý trên tay Bảo Tuệ công chúa sao?”
Không chỉ hai người bọn họ, tất cả mọi người trên đại điện đều chấn kinh, ngoại trừ Chu Dũng, Bảo Tuệ công chúa và Truyền Văn.
Lúc này, Trường Hưng Hầu cũng phản ứng lại. Nữ tử đi cùng bọn họ suốt quãng đường, đang đứng bên cạnh ông, vậy mà lại chính là Triều Dương huyện chủ. Ông sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.
“Triều Dương?”
Hoàng đế quả thực không thể tin vào mắt mình. Người trước mặt mặc quần áo đầy mụn vá, tóc khô xơ, xanh xao vàng vọt này, vậy mà lại là Triều Dương!
“Triều Dương! Triều Dương! Nàng mau nói cho bọn họ biết, ta không hề ngược đãi nàng. Ngày thường chúng ta vẫn tôn trọng nhau như khách, ân ái có thừa. Nàng bị bệnh, ta còn dốc lòng chăm sóc, ngày đêm không nghỉ, tự mình sắc thuốc đút cho nàng!”
Vừa nhìn thấy Triều Dương, Chu Dũng liền hưng phấn hét lớn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khó tin của mọi người.
Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người mình, Triều Dương vốn đã quẫn bách, da đầu càng thêm tê dại. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai.
Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Chu Dũng, nàng cũng chẳng màng đến sự khó xử nữa, vội vàng chạy tới, đau lòng kiểm tra thương thế của hắn. Trong đôi mắt xám xịt đã ngập tràn nước mắt.
Mẫu thân sao có thể ra tay nặng như vậy!
“Hoàng Thượng.”
Triều Dương lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của thân cữu cữu. Nếu chứng thực Chu lang đã đánh nàng, cữu cữu nhất định sẽ tống hắn vào ngục. Còn mẫu thân ẩu đả quan viên triều đình, cùng lắm chỉ bị cữu cữu mắng vài câu, phạt cấm túc mà thôi.
Nhưng đúng lúc này—
[Ta đi! Vị nhân huynh đầu heo này là ai vậy?!]
Truyền Văn bị Chu Dũng dọa cho hoảng sợ, suýt nữa nhảy lùi lại hai bước. May mà nàng kịp nhịn xuống, chỉ âm thầm vỗ vỗ ngực.
[Má ơi, quỷ nhà ai ban ngày ban mặt lại thả ra ngoài vậy? Dọa ta suýt nữa thất lễ ở tiền điện. May mà ta anh dũng bất phàm, tâm trí siêu quần, trí tuệ đại dũng. (Bên dưới là một đoạn dài ba trăm chữ tự luyến.)]
Kinh ngạc!
Hoàng đế: Ai? Ai đang nói?
Các đại thần: Ai đang nói chuyện?
Đại điện lúc này yên tĩnh đến mức khác thường. Nếu Truyền Văn ngẩng đầu lên nhìn, nàng sẽ phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung trên người mình.
Ngoại trừ Trường Hưng Hầu, Truyền Hải, Bảo Tuệ công chúa và Triều Dương, ánh mắt những người khác đều tràn ngập khiếp sợ.
Trường Hưng Hầu và Truyền Hải vừa kiêu ngạo vừa lo lắng. Tiếng lòng của Truyền Văn có thể bị nhiều người nghe thấy, bao gồm cả vị ngồi trên cao kia. Nhưng chuyện này thật sự tốt sao?